Indonesia sẽ triển khai phi đội F16 mới trong năm tới

Không quân Indonesia sẽ đưa một phi đội 24 máy bay chiến đấu F16 mới vào hoạt động trong năm tới nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Indonesia sẽ triển khai phi đội F16 mới trong năm tới ảnh 1Máy bay chiến đấu F16. (Nguồn: jacanaent.com)

Không quân Indonesia sẽ đưa một phi đội máy bay chiến đấu F16 mới vào hoạt động trong năm tới.

Trong thông báo mới đây với giới truyền thông, Tư lệnh không quân Indonesia, Putu Dunia nói rằng phi đội máy bay nói trên, bao gồm 24 chiếc F16 mới với các thiết bị và vũ khí chính xác, hiện đại, đặt mua của Mỹ, sẽ được triển khai trong năm 2014 tại căn cứ không quân Roesmin Nurjadin ở Pekanbaru, tỉnh đảo Riau ở phía Nam Biển Đông.

Tư lệnh Putu Dunia nhấn mạnh phi đội máy bay chiến đấu mới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh hàng không và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là các khu vực biên giới của Indonesia.

Không quân Indonesia hiện mới có một phi đội F16 đã qua sử dụng của Không quân Mỹ, được tân trang, nâng cấp tại Mỹ và đã được triển khai tại căn cứ không quân Iswahyudi ở Đông Java.

Ngoài ra, Không quân Indonesia cũng sẽ được trang bị máy bay chiến đấu T50 đặt mua của Hàn Quốc. Đây là loại máy bay do Hàn Quốc sản xuất theo chuyển giao công nghệ của Mỹ và có tính năng tương đương loại máy bay F16.

Chỉ huy trưởng căn cứ không quân Roesmin Nurjadin, Đại tá Roesmin Nurjadin cho biết việc bổ sung F16 vào lực lượng máy bay tiêm kích là một phần trong chương trình hiện đại hóa của Không quân Indonesia, sẽ tăng cường thêm sức mạnh và khả năng chiến đấu của căn cứ Roesmin Nurjadin, hiện mới có một phi đội máy bay Hawk 100/200 được triển khai tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục