Indonesia: Tách thành công cặp song sinh dính liền

Các bác sỹ Indonesia đã phẫu thuật tách thành công một cặp song sinh dính liền 18 tháng tuổi sau một ca mổ kéo dài 12 tiếng đồng hồ.
Các bác sỹ Indonesia ngày 7/7 đã phẫu thuật tách thành công một cặp song sinh dính liền 18 tháng tuổi tại Bệnh viện Muhammad Hoesin (RSMH) ở thành phố Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra nước này.

Phát biểu với giới truyền thông sau ca phẫu thuật, Giám đốc Bệnh viện RSMH, Yanuar Hamid cho biết ca mổ tách hai bé Rahma và Rahmi đã thành công vượt mong đợi khi chỉ mất có 12 tiếng so với dự kiến ban đầu 29 tiếng của các nhà chuyên môn.

Hai bé Rahma và Rahmi đã lần lượt được các bác sỹ tiến hành tách xương chậu, ruột, đường tiết niệu, cơ quan sinh sản và gan.

Hiện nay, cả hai anh em sinh đôi này đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt để đề phòng những khả năng biến chứng nguy hiểm và hồi sức sau phẫu thuật.

Ca mổ được bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng (giờ địa phương) do một nhóm 30 bác sỹ của bệnh viện RSMH thực hiện với sự hỗ trợ của 23 chuyên gia đến từ Bệnh viện Soetomo ở thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java.

Bệnh viện Soetomo đã tiến hành 53 ca mổ tách trước đó và thành công trong 51 trường hợp.

Ông Yanuar Hamid cho biết thêm, cặp song sinh được tách ra này sẽ còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để đảm bảo ổn định cấu trúc các cơ quan nội tạng.

Mẹ của cặp song sinh dính liền, chị Lia Rusdiana, đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bác sỹ của bệnh viện, đồng thời cho biết chị đã sẵn sàng cho cả tình huống xấu nhất.

Ca mổ tách - ban đầu dự kiến sẽ được tiến hành hôm 22/6, song đã phải lùi lại do hai bé bị mắc bệnh cúm - tốn hết 400 triệu rupiah (trên 40.000 USD). Ngân sách của chính quyền địa phương đảm bảo toàn bộ chi phí thông qua chương trình bảo hiểm sức khỏe./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục