Indonesia tăng cường an ninh chung kết AFF Cup

Các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường tối đa công tác an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho trận chung kết lượt về AFF Cup.
Các cơ quan chức năng Indonesia và thành phố Jakarta đang tăng cường tối đa công tác an ninh và chuẩn bị tâm lý cho các cổ động viên, nhằm đảm bảo an toàn cho trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 29/12 (giờ địa phương) tại sân vận động Gelora Bung Karno giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia.

Các quan chức cảnh sát sở tại cho biết, hiện cảnh sát tại Jakarta đang trong tình trạng báo động cao. Sẽ có 1.000 cảnh sát cơ động quốc gia cùng với 9.000 cảnh sát thủ đô Jakarta được triển khai tại các khu vực trọng yếu trong và ngoài sân vận động (gấp ba lần so với các trận bán kết mới đây).

Cảnh sát sẽ phong tỏa các đường phố xung quanh khu vực diễn ra trận đấu và tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế tắc đường, giám sát an ninh các khu vực phụ cận để kịp thời ngặn chặn, xử lý mọi hành vi quá khích và đảm bảo trật tự, nhất là trong trường hợp đội Indonesia bị thua.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành kiểm tra an ninh từng cổ động viên, không để bất cứ ai mang vật cứng hay dụng cụ phóng tia laser vào sân vận động.

Thị trưởng Jakarta, ông Fauzi Bowo đã lên tiếng kêu gọi các cổ động viên không nên tập trung hết đến sân vận động, mà có thể theo dõi trận đấu qua tivi.

Ông cũng đề nghị lắp thêm các TV cỡ lớn tại các khu vực đông người như trung tâm thương mại, bến tàu để phục vụ người hâm mộ, đồng thời giảm thiểu lượng người đổ về khu vực thi đấu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Andi Mallarangeng kêu gọi những người hâm mộ không nên trút gánh nặng lên đội tuyển. Ông nói "chúng ta phải chấp nhận kết quả, trong thể thao thắng thua là chuyện bình thường."

Giới chuyên môn và các nhà bình luận cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia đang chịu nhiều sức ép và sẽ gặp nhiều khó khăn khi buộc phải thắng đội Malaysia với tỷ số 4-0 hoặc chí ít là 3-0 trong thời gian thi đấu chính thức, nếu muốn có cơ hội giành chức vô địch.

Đây thực sự là một thử thách lớn khi đội Indonesia đã bị thủng lưới ba bàn không gỡ trong trận chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur, và trong trận đấu chiều nay phía chủ nhà sẽ thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt, như trung vệ Oktovianus Maniani do bị phạt nhiều thẻ vàng, hay tiền đạo Yongki Aribowo bị chấn thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục