Indonesia tăng cường an ninh để đón ông Obama

Indonesia đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, diễn ra từ ngày 20-22/3.
Từ nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng của Indonesia đã tích cực phối hợp với Mỹ chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm chính thức nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, diễn ra từ ngày 20-22/3.

An ninh tại thủ đô Jakarta được tăng cường, nhất là tại những khu vực trọng yếu như Dinh Tổng thống, một số địa điểm công cộng và sân bay quân sự Halim Perdana Kasumah, nơi dự kiến chuyên cơ của Tổng thống Obama sẽ hạ cánh.

Mọi hành vi phản đối ở gần khu vực ông Obama đến thăm, cũng như hoạt động tụ tập đông người tại các địa điểm quan trọng như phía trước Dinh Tổng thống, đều không được phép.

Người đứng đầu bộ phận tình báo của cảnh sát Jakarta, ông Comr Irlan ngày 10/3 cho biết an ninh tại thủ đô được đảm bảo tối đa, cho dù cuối tuần qua đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và các phần tử quá khích.

Trước đó, trong đợt trấn áp ở khu vực Nam Jakarta, cảnh sát đã tiêu diệt tên Dulmatin, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah (JI) và là một trong những kẻ chủ mưu vụ đánh bom ở Bali năm 2002.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Indonesia Rear Marshal cho biết quân đội sẽ tiến hành tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Obama, trong đó có việc phối hợp với lực lượng cảnh sát quốc gia tổ chức một chiến dịch huấn luyện quân sự hỗn hợp nhằm nâng cao khả năng tác chiến chống khủng bố, cũng như lập nhiều vòng kiểm soát an ninh bảo vệ Tổng thống Obama.

Theo dự kiến, trong chuyến thăm ba ngày, Tổng thống Obama sẽ cùng Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono tiến hành cuộc hội đàm quan trọng và chính thức phát động mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Indonesia. Hai bên sẽ ký một số hiệp định hợp tác về kinh tế, thương mại. Ngoài ra, ông Obama dự định sẽ đến thăm một trường tiểu học ở quận Menteng, trung tâm thủ đô Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục