Indonesia tăng cường an ninh trước công bố kết quả bầu cử

Cảnh Indonesia sẽ phối hợp với quân đội nước này nhằm tăng cường an ninh trật tự cho việc công bố kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 22/7 tới.
Indonesia tăng cường an ninh trước công bố kết quả bầu cử ảnh 1Lực lượng an ninh Indonesia được triển khai tại thủ đô Jakarta. (Nguồn: online.wsj.com)

Cảnh sát Quốc gia Indonesia (POLRI) sẽ phối hợp với quân đội nước này nhằm tăng cường lực lượng và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho việc công bố kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 22/7 tới.

Theo Tư lệnh POLRI Sutarman, 137.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong ngày 22/7, trong đó riêng tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia (KPU) ở Jakarta là 3.121 người.

Bên cạnh đó, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) Moeldoko cho biết Lực lượng dự bị chiến lược (Kostrad) nước này được giao nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát và cả hai bên được phép sử dụng súng bắn đạn cao su trong trường hợp cần thiết.

TNI cũng sẽ triển khai 23.000 binh sỹ thuộc cả ba lực lượng Hải-Lục-Không quân và 10.000 binh sỹ trực chiến, nhằm hỗ trợ cảnh sát đảm bảo an ninh đến thời điểm tân Tổng thống nhậm chức và ra mắt chính phủ mới vào tháng 10 tới.

Căng thẳng trong xã hội Indonesia đã gia tăng sau khi cả hai ứng cử viên Prabowo Subinato và Joko Widodo đều tuyên bố giành phần thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/7 vừa qua, dựa trên kết quả điều tra nhanh của một số tổ chức độc lập và viện nghiên cứu xã hội.

Trước nguy cơ bất ổn, Tổng thống sắp mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono, KPU và nhiều nhân vật có uy tín trên chính trường Indonesia đã kêu gọi các bên cùng những người ủng hộ kiềm chế, bình tĩnh chờ kết quả chính thức. Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra) của ông Subianto ngày 14/7 tuyên bố ứng cử viên này sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục