Indonesia tăng thêm diện tích các khu bảo tồn biển

Indonesia áp dụng khái niệm nền kinh tế xanh phát triển các khu bảo tồn biển nhằm nâng diện tích các khu bảo tồn lên 20 triệu ha.
Indonesia sẽ áp dụng khái niệm “kinh tế xanh” vào lĩnh vực bảo tồn biển trong nỗ lực thực hiện chiến lược hướng tới phát triển một nền kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững.

Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia Sharif Cicip Sutarjo cho biết sẽ áp dụng khái niệm nền kinh tế xanh phát triển các khu bảo tồn biển nhằm nâng diện tích các khu bảo tồn từ 15,7 triệu ha hiện nay lên 20 triệu ha vào năm 2020.

Ông nêu rõ phát triển bảo tồn biển bằng cách sử dụng các nguyên tắc của nền kinh tế xanh là một mô hình mới trong kinh tế biển, bởi các khu bảo tồn có tiềm năng lớn về du lịch biển và thủy sản bền vững, cũng như đối với các lĩnh vực công nghệ sinh học và sinh dược của Indonesia.

Mô hình phát triển mới này sẽ nhấn mạnh vào việc bảo tồn và sự sống còn của các khu vực ven biển, đảo nhỏ, và sinh vật biển, cũng như ngăn ngừa tình trạng khai thác quá mức các nguồn tài nguyên biển. Ngoài ra, Bộ trưởng Sutarjo cũng lưu ý việc phát triển các khu bảo tồn biển còn giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Indonesia ở các khu vực biên giới biển.

Mới đây, Chính phủ Indonesia đã quyết định thành lập Công viên Quốc gia Laut Sawu, gồm 10 huyện/thành thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, do các loài cá voi xanh, rùa biển và sinh thái hàng trăm rạn san hô tại đây đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và bị xâm hại nghiêm trọng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục