Indonesia tập trung nâng sức chiến đấu của hải quân

Hải quân Indonesia phải có và sẽ có khả năng chiến đấu tối đa vào năm 2014, khi được trang bị các hệ thống vũ khí mới được mua.
Ngày 26/4, trong chuyến thăm căn cứ hải quân tại Surabaya, tỉnh Đông Java, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio nói rằng Hải quân Indonesia phải có và sẽ có khả năng chiến đấu tối đa vào năm 2014, khi được trang bị các hệ thống vũ khí mới được mua từ nhiều nước khác nhau.

Các thiết bị quân sự mới được trang bị cho Hải quân bao gồm xe tăng BMP-3F sản xuất tại Nga, máy bay chiến đấu, tàu chiến, máy bay trực thăng, tàu ngầm sản xuất tại Hàn Quốc, tàu khu trục sản xuất tại Anh, tàu hải giám, trực thăng chống tàu ngầm và tàu cao tốc trang bị tên lửa.

Đô đốc Marsetio nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí mới sẽ hỗ trợ các lực lượng hải quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền lãnh thổ trên biển của Indonesia .

Hải quân Indonesia - mặc dù hiện còn chờ Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono phê chuẩn kế hoạch triển khai xây dựng hạm đội thứ ba là Hạm đội miền Trung, sau hai hạm đội miền Đông và miền Tây đang hoạt động, song đã đang triển khai xây dựng căn cứ hải quân mới ở Sorong, Tây Papua.

Hạm đội miền Đông sẽ chuyển tới Sorong và nhường căn cứ tại Subaraya hiện nay cho Hạm đội miền Trung, dự kiến sẽ được thành lập muộn nhất trong năm 2014./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục