Indonesia thắng lớn tại giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng

Các tay vợt Indonesia đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi chiến thắng ở bốn trong tổng số năm trận chung kết tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2014.
Indonesia thắng lớn tại giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng ảnh 1Tay vợt Nozomi Okuhara (phải) của Nhật Bản đoạt chức vô địch và tay vợt Aya Ohori (trái) của Nhật Bản hạng nhì nội dung đơn nữ. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chiều 7/9, tại Nhà thi đấu Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2014 đã khép lại với các trận chung kết. Các tay vợt Indonesia dẫn đầu giải với bốn ngôi vô địch.

Tham dự giải đấu với lực lượng đông nhất, các tay vợt Indonesia đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành quyền vào bốn trong tổng số năm trận chung kết, trong đó có hai trận là cuộc đấu nội bộ.

Kết quả, Rijal và Marissa giành ngôi vô địch đôi nam nữ sau khi đánh bại Irfan và Weni; Mareta và Putri Sari vô địch đôi nữ sau chiến thắng trước Imawan và Ketut; bộ đôi Adistia và Gunawan vô địch đôi nam, sau khi đánh bại đôi Nhật Bản là Kazuno và Yamada.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Rumbaka của Indonesia đã lội ngược dòng thành công và đánh bại Prannoy (Ấn Độ) 2-1 để giành chức vô địch.

Niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh chỉ giành được vị trí đồng hạng ba (cùng Chun Seang Tan của Malaysia). Đây là điều không quá bất ngờ, khi Tiến Minh đã lớn tuổi và không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

Ngôi vô địch duy nhất các tay vợt Indonesia đánh rơi là nội dung đơn nữ. Tay vợt trẻ Okuhara (Nhật Bản) đã không mấy khó khăn khi vượt qua người đồng hương Ohori với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Dù không được xếp hạng hạt giống nhưng Okuhara đã chơi rất tốt để thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Theo chuyên gia Huỳnh Ngọc Liên (Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh), dù còn trẻ và không được xếp hạt giống song Okuhara được đánh giá khá cao tại giải này. Okuhara từng giành ngôi vô địch trẻ thế giới năm 2012 và đang có những tiến bộ để trở thành tay vợt lớn.

Ngoài vị trí đồng hạng ba của Tiến Minh, các tay vợt chủ nhà Việt Nam còn giành thêm hai huy chương đồng của Vũ Thị Trang nội dung đơn nữ và cặp đôi Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen nội dung đôi nữ.

Đây là một giải đấu rất thành công của Vũ Thị Trang khi cô lọt vào tới bán kết hai nội dung. Đáng chú ý, Vũ Thị Trang đã có chiến thắng ấn tượng trước hạt giống số 1 người Đài Loan (Trung Quốc) là Ya Ching Hsu ở tứ kết đơn nữ và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Okuhara.

Giải đấu lần này đã bộc lộ rõ lỗ hổng về đội ngũ kế cận của cầu lông Việt Nam. Ngoài Tiến Minh và Vũ Thị Trang, các tay vợt khác của Việt Nam đều không thể hiện được nhiều và sớm bị loại từ các vòng ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục