Indonesia thay đổi lộ trình các chuyến bay gần núi lửa đang hoạt động

Indonesia đã thay đổi lộ trình toàn bộ các chuyến bay giữa đảo Java và đảo Sumatra, ngang qua khu vực gần núi lửa Anak Krakatau đang hoạt động, nhằm tránh các cột tro bụi phun trào vào không khí.
Indonesia thay đổi lộ trình các chuyến bay gần núi lửa đang hoạt động ảnh 1Núi lửa Anak Krakatau. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters và Kyodo, ngày 27/12, chính quyền Indonesia đã thay đổi lộ trình toàn bộ các chuyến bay giữa đảo Java và đảo Sumatra, ngang qua khu vực gần núi lửa Anak Krakatau đang hoạt động, nhằm tránh các cột tro bụi phun trào vào không khí.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi núi lửa này tạo ra một trận sóng thần khiến hơn 430 người thiệt mạng, 159 người vẫn bị mất tích, 1.495 người bị thương và gần 22.000 người bị mất chỗ ở.

[Indonesia vẫn có nguy cơ phải hứng chịu các đợt sóng thần mới]

Cơ quan quản lý nhà nước về hàng không AirNav đã ban hành thông báo: "Tất cả các chuyến bay được thay đổi lịch trình do cảnh báo đỏ về tro bụi của núi lửa Krakatau."

Chính quyền đã nâng mức cảnh báo về núi lửa lên mức cao thứ hai kể từ ngày 27/12 và khuyến nghị người dân địa phương và du khách không được phép tiếp cận trong khu vực có bán kính 5km tính từ điểm cao 329m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục