Indonesia thông qua kế hoạch tổ chức lại quân đội trong 5 năm tới

Chính phủ Indonesia có kế hoạch trong vòng 5 năm tới sẽ tiến hành tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời tăng khả năng phòng thủ của đất nước.
Indonesia thông qua kế hoạch tổ chức lại quân đội trong 5 năm tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asianews.it)

Phóng viên TTXVN dẫn nguồn hãng tin Antara của Indonesia ngày 17/3 cho biết, Chính phủ Indonesia có kế hoạch trong vòng 5 năm tới sẽ tiến hành tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời tăng khả năng phòng thủ của đất nước trong bối cảnh ngày càng gia tăng những thách thức phức tạp phải đối mặt.

Phát biểu sau cuộc họp về củng cố tổ chức và hiện đại hóa quân sự do Tổng thống Joko Widodo chủ trì, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Indonesia (TNI) Moeldoko nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Indonesia cần năng động hơn và phải được phát triển dựa trên bối cảnh môi trường chiến lược và các nguy cơ phải đối mặt trong tương lai.

Ông Moeldoko đề nghị lập kế hoạch cải tổ, củng cố công tác kiểm soát lực lượng vũ trang trong điều kiện ngân sách phù hợp.

Theo Tướng Moeldoko, Indonesia quyết định tăng ngân sách quốc phòng từ 102 nghìn  tỷ rupiah (hơn 7,85 tỷ USD) lên 200 nghìn tỷ rupiah (15,4 tỷ USD) vào năm 2017 khi tăng trưởng kinh tế đạt đến 7%.

Sau khi củng cố tổ chức, lực lượng vũ trang của Indonesia sẽ có thêm vị trí Phó Tổng Tư lệnh với mục đích tăng cường chỉ huy giám sát thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác huấn luyện.

TNI cũng sẽ chú trọng hơn đến việc tăng cường sức mạnh quân đội và hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực trang bị vũ khí thông minh, an ninh lãnh thổ, nhất là ở các khu vực biên giới trên đất liền, trên không và trên biển.

Indonesia đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quân đội và đạt được sức mạnh phòng thủ quốc gia tối thiểu vào năm 2025.

Theo Quốc vụ khanh và Thư ký nội các Andi Widjajanto, kế hoạch tái tổ chức quân sự đã được bắt đầu thảo luận từ chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cho giai đoạn đến năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục