Indonesia thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư với VN

Diễn đàn xúc tiến hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư giữa Indonesia và Việt Nam lần đầu tiên đã được tổ chức ngày 11/ 6 tại Hà Nội.
Diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa Indonesia và Việt Nam đầu tiên đã được tổ chức ngày 11/ 6 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy triển vọng, nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực trên.

Diễn đàn với chủ đề “Việt Nam – Indonesia: Hợp tác vì Thịnh vượng,” do Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức còn tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ và tìm hiểu cơ hội hợp tác với nhau.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Mayerfas khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam đối với Indonesia và khu vực, đặc biệt trong thương mại và đầu tư.

Đại sứ Mayerfas bày tỏ hài lòng trước sự phát triển đáng kể trong quan hệ và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Mặc dù quan hệ kinh tế giữa hai nước được thiết lập chưa lâu nhưng tốc độ tăng trưởng khá cao.

Năm 2011, thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 4,6 tỉ USD, mức cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955, và tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên theo đại sứ, sự phát triển trong hợp tác thương mại chưa tương xứng tiềm năng của hai nước, vì đây là hai thị trường lớn với sức mua ngày càng tăng. Vì vậy hai nước cần phải nỗ lực hơn để tăng gấp đôi giá trị xuất nhập khẩu hai chiều lên 10 tỉ USD vào năm 2015 thay vì mục tiêu 5 tỉ USD mà hai bên đã đặt ra trong chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tháng 9 năm ngoái.

Tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng khẳng định Việt Nam và Indonesia là đối tác quan trọng của nhau trong khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy diễn đàn này sẽ là một trong những điểm nhấn để thúc đẩy quan hệ thương mại, du lịch và đầu tư giữa hai nước phát triển hơn nữa, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp và mong muốn của các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý của hai bên, ông Lộc nhấn mạnh.

Indonesia hiện đứng đứng thứ 29 trong số 91 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 31 dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 233 triệu USD./.

Phương Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục