Indonesia thúc đẩy hợp tác song phương với Trung Quốc và Đức

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Đức, thảo luận nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ Indonesia-Trung Quốc, Indonesia-Đức.
Indonesia thúc đẩy hợp tác song phương với Trung Quốc và Đức ảnh 1Tổng thống Indonesia và Ngoại trưởng Đức. (Nguồn: beritasore.com)

Theo hãng tin Indonesia Antara, ngày 3/11, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Lestari Marsudi đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Wang Yi thảo luận về quan hệ song phương dưới chính quyền mới của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Sự kiện này cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp song phương đầu tiên giữa tân Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Retno cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Trung Quốc. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ không chỉ có lợi cho hợp tác song phương, mà còn đóng góp vào sự phát triển của khu vực và thế giới.''

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ nhất trí với những ý kiến của bà Retno, đồng thời nhấn mạnh năm 2015 sẽ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Indonesia và 60 năm Hội nghị Á-Phi, đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Joko Widodo cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và khuyến khích Trung Quốc tham gia phát triển cơ sở hạ tầng của Indonesia như xây dựng đường sắt, đường bộ và các dự án điện.

Tổng thống Joko Widodo có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh trong tháng 11 và dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp dự hội nghị.

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các mối quan hệ trong tương lai giữa Indonesia và Trung Quốc.

Quan hệ song phương giữa Indonesia và Trung Quốc đã phát triển mạnh trong thập kỷ qua. Tổng giá trị thương mại song phương đạt 52,45 tỷ USD trong năm 2013, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Indonesia đạt gần 297 triệu USD với 411 dự án.

Cũng theo Antara, cùng ngày 3/11, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Lestari Marsudi và người đồng cấp của Đức Frank-Walter Steinmeier đã có cuộc gặp và thảo luận về hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và văn hóa.

Theo Ngoại trưởng Retno, hai bên đã tập trung thảo luận hợp tác kinh tế, thương mại và xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

Indonesia kêu gọi Chính phủ Đức tạo điều kiện để các sản phẩm của nước này vào thị trường Đức. Tổng giá trị thương mại giữa Indonesia và Đức hiện đạt 7,3 tỷ USD.

Ngoại trưởng Indonesia cũng đề nghị Đức áp dụng quy chế miễn thị thực cho người Indonesia mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức.

Phía Đức bày tỏ quan tâm việc thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước thông qua hỗ trợ các chương trình nghiên cứu của trung tâm văn hóa Đức (Viện Goethe) ở Jakarta, đồng thời đánh giá cao lĩnh vực hàng hải của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục