Indonesia tìm quan hệ kinh tế chặt hơn với Myanmar

Tổng thống Myanmar và người đồng cấp Indonesia hội đàm song phương thảo luận về những nỗ lực tăng đầu tư từ Indonesia vào Myanmar.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đang tiến hành chuyến thăm 4 ngày tới 3 nước Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm Singapore, Myanmar và Brunei, bắt đầu từ ngày 22/4.

Truyền thông Indonesia đã đặc biệt chú ý đến mục tiêu kinh tế trong chuyến thăm tới Myanmar của Tổng thống Yudhoyono, khi quốc gia “Vạn Đảo” thành viên lớn nhất ASEAN đã luôn luôn duy trì mối quan hệ tốt với Myanmar và ủng hộ mạnh mẽ quá trình dân chủ hóa của nước này, và Myanmar đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều cơ hội nhờ những chương trình cải cách chính trị và kinh tế mang tính bước ngoặt của đất nước vốn nhiều năm trước đây nằm dưới sự kiểm soát của chế độ độc tài quân sự.

Quan chức cấp cao hai nước đã thường xuyên trao đổi các chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư và nhất là trong thời gian gần đây, trong đó nổi bật là hồi tháng 5/2011 Tổng thống Myanmar đã có chuyến thăm nhà nước tới Indonesia - chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức là người đứng đầu nhà nước Myanmar sau cuộc bầu cử ngày 30/3/2010.

Tổng thống Thein Sein Sein và người đồng cấp Yudhoyono trong cuộc hội đàm song phương đã thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường đầu tư từ Indonesia vào Myanmar, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm và cơ sở hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD vào năm 2015. Con số này của năm tài chính 2011/2012 Với kim ngạch thương mại song phương 472,760 triệu USD trong năm tài chính 2011/12, Indonesia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Myanmar trong số các nước thành viên ASEAN sau Thái Lan, Singapore và Malaysia. Trong đó cán cân quá lệch về phía Indonesia khi nhập khẩu của Myanma từ Indonesia chiếm 431,820 triệu, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 40,940 triệu USD.

Theo thống kê chính thức, đầu tư của Indonesia vào Myanmar đã đạt gần 242 triệu USD trong 12 dự án, chiếm 0,57% tổng vốn đầu tư kể từ khi Myanmar mở cửa cho đầu tư từ cuối 1988 đến tháng 2/2013, và với kết quả này Indonesia hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 tại Myanmar.

Chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng thống Yudhoyono là chuyến thăm đáp lễ, nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương và cũng là chuyến thắm nhà nước đầu tiên của ông tới Myanmar kể từ năm 2006.

Phát biểu với giới truyền thông, Trợ lý, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Indonesia, ông Teuku Faizasyah cho biết chuyến thăm này sẽ tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, và cơ hội cho hợp tác kinh tế Indonesia-Myanmar là rất lớn và được mở ra cùng với chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Theo kế hoạch, bên cạnh các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lế ký kết một số Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong thương mại lúa gạo, nâng cao năng lực, thương mại và đầu tư.

Hồi đầu tháng Tư năm nay, trong chuyến thăm Nay Pyi Taw của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesaia, hai bên đã đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào cuối năm 2016.

Mục tiêu này dự kiến sẽ được hoàn thành thông qua các khoản đầu tư trong khai thác mỏ, nông nghiệp, viễn thông, xây dựng, ngân hàng, và điện lực.

Theo các phương tiện truyền thông Indonesia, nước này đã đề nghị mua 300.000 tấn gạo từ Myanmar, và có thể sẽ tăng lên sau đó. Indonesia cũngđáng khuyến khích, thúc đẩy đầu tư trực tiếp vào Myanmar trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, du lịch và đẩy mạnh hợp tác trong lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy sản.

Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Indonesia Dahlan Iskan cho biết hiện có khoảng trên 15 doanh nghiệp nhà nước của nước này muốn đầu tư tại Myanmar trong 2013, trong đó có công ty xây dựng TT Wijaya Karya (WIKA), công ty điện lực PT PLN, công ty thiếc PT Timah, công ty bảo trì máy bay PT Garuda (GMF), công ty khai thác than PT Bukit Asam, Cơ quan hậu cầnquốc gia Perum Bulog, Ngân hàng Negara Indonesia, công ty sản xuất phân bón PT Pupuk Indonesia, công ty xi măng PT Semen Indonesia và công ty viễn thông PT Telekomunikasi Indonesia.

Tất cả các công ty này sẽ được Ngân hàng PT Negara Indonesia hỗ trợ, và cho đến nay đã có 3 công ty là WIKA, Timah, và Semen Indonesia đã được Chính phủ Myanmar cấp giấy phép hoạt động và đã mở văn phòng đại diện tại Myanmar./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục