Diễn tập chống khủng bố

Indonesia tổ chức diễn tập chống khủng bố ASEAN+8

Cuộc diễn tập chống khủng bố ASEAN+8 dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung tâm gìn giữ hòa bình của Indonesia ở tỉnh Tây Java vào tháng 9.
Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia, ông Budiman, cho biết nước này sẽ tổ chức diễn tập chung về chống khủng bố giữa quân đội các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tám nước đối tác đối thoại (ASEAN+8) bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand và Nhật Bản.

Cuộc diễn tập chống khủng bố ASEAN+8 dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung tâm gìn giữ hòa bình của Indonesia ở Bogor, tỉnh Tây Java vào tháng Chín năm nay.

Ông Budiman cho biết Indonesia đứng ra tổ chức cuộc diễn tập chung với tư cách là đồng chủ tịch với Mỹ trong khuôn khổ Chương trình Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+8, và mọi công tác chuẩn bị cho một hoạt động chung lần đầu tiên giữa ASEAN và các đối tác đối thoại đang được gấp rút hoàn thành tại Trung tâm gìn giữ hòa bình ở Bogor.

Trong một diễn biến liên quan, thay mặt Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, ông Budiman đã thông báo về cuộc hội thảo an ninh và quốc phòng Indonesia-Hàn Quốc năm 2013.

Ông Budiman khẳng định sự hợp tác và hỗ trợ mạnh mẽ giữa Indonesia và Hàn Quốc trong lĩnh vực này, đồng thời cho biết trên cơ sở nhất trí chung của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong cuộc hội đàm hồi tháng 9/2012 tại Jakarta, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả này.

Theo ông Budiman, hàng năm Indonesia sẽ cử các sĩ quan tham gia, học tập và đào tạo tại Đại học Quốc phòng Quốc gia (NDU) của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc cũng gửi các nhà nghiên cứu từ Viện Phân tích Quốc Phòng Hàn Quốc (KIDA) tới Indonesia và khu vực ASEAN để tiến hành các nghiên cứu chung.

Indonesia đang sử dụng các sản phẩm quân sự của Hàn Quốc như tàu ngầm, máy bay phản lực, các loại xe chiến đấu và phụ tùng, trong khi Hàn Quốc đã mua máy bay CN-235 của Indonesia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục