Diễn tập hải quân chung

Indonesia: tổ chức diễn tập chung hải quân đa phương

Indonesia sẽ tổ chức diễn tập chung hải quân đa phương trong năm tới nhằm tăng khả năng ứng phó và cứu trợ trong thảm họa thiên tai.
Theo phóng viên viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia sẽ tổ chức diễn tập chung hải quân đa phương trong năm tới.

Đại tá Amarullah Octavian - Chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm hải quân Hạm đội Miền Tây, người đồng thời được trao nhiệm vụ phụ trách công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đa phương mang tên “Komodo” (Rồng Komodo) nói trên của Bộ tư lệnh Hải quân Indonesia, vừa cho biết cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại vùng biển Batam và Natuna thuộc tỉnh đảo Riau.

Tham gia cuộc diễn tập có 4.500 binh sỹ, 28 tàu chiến thuộc lực lượng hải quân 18 nước, bao gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tám nước đối tác đối thoại của ASEAN (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ) nhằm tăng cường khả năng ứng phó, cứu trợ và cứu nạn trong thảm họa thiên tai.

Đại tá Amarullah Octavian nói rằng cuộc diễn tập có thể được tiến hành sớm nhất vào đầu tháng 4/2014, và Hải quân Indonesia cùng với các đối tác tham gia đang chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho cuộc diễn tập.

Đại tá Amarullah Octavian còn lưu ý rằng cuộc diễn tập sẽ tập trung vào khả năng của hải quân trong cứu trợ thiên tai, nhưng Indonesia hiện cũng đang rất chú ý đến sự quan tâm mạnh mẽ Trung Quốc đối với khu vực biển Natuna, đồng thời khẳng định đây là khu vực lãnh hải thuộc chủ quyền của Indonesia.

Đại tá Amarullah Octavian nhấn mạnh, cho đến nay vẫn chưa có sự công nhận từ phía Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải của Indonesia đối với vùng biển Natuna, song Indonesia sẽ không để xảy ra tại đây một điều gì tương tự như vụ Sipadan-Ligitan (hai hòn đảo tranh chấp giữa Indonesia và Malaysia đã được tòa án quốc tế phán quyết thuộc về Malaysia).

Đại tá Amarullah Octavian nói thêm rằng đường lưỡi bò tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với tới tận vùng biển Natuna của Indonesia, và trong cuộc diễn tập sắp tới Hải quân Indonesia sẽ cung cấp bản đồ cho các đối tác trong đó hiển thị rõ ràng biên giới trên biển của Indonesia, trong đó có khu vực biển Natuna.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Riau cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cuộc diễn tập chung hải quân đa phương, mà theo kế hoạch sẽ do Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ​​ khai mạc .

Vào tháng Chín này, 1.800 binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của 18 nước cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố được tổ chức tại Trung Tâm Hòa Bình và An ninh Indonesia ở Sentul, Bogor, Tây Java.

Cuộc tập trận này là do Indonesia và Mỹ đồng tổ chức theo sáng kiến chống khủng bố khu vực do hai nước đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng các đối tác (ADMM+)./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục