Indonesia trao đổi vấn đề thương mại với các đối tác

Bộ trưởng Thương mại Indonesia có cuộc trao đổi về vấn đề liên quan đến thương mại với các đối tác Nhật, Mỹ, Australia, Hong Kong.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 và các Hội nghị liên quan diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 1-8/10, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Gita Wirjawan đã có cuộc gặp song phương trao đổi về các vấn đề liên quan đến thương mại với các đối tác Nhật Bản, Mỹ, Australia và Hong Kong, nhằm tìm cách tháo gỡ các bất đồng thương mại và nâng cao hơn nữa thương mại và đầu tư song phương.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Gita Wirjawan, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã bày tỏ mối lo ngại về việc Indonesia áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán cuộn (CRC) và trì hoãn việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại xe của Nhật Bản

Trong tháng Ba mới đây, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (Kadi) đã áp thuế từ 5,9-55,6% đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ 5 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, với lý do để bù đắp cho thiệt hại đáng kể của ngành công nghiệp trong nước trước các sản phẩm bị cáo buộc bán phá giá này trên thị trường Indonesia.

Trong số đó, sản phẩm của các công ty thép hàng đầu Nhật Bản, như Nippon Steel Corporation hay Sumitomo Metal Industries Ltd, đã phải chịu mức thuế chống phá giá cao nhất 55,6%.

Ngoài ra, phía Nhật Bản còn phàn nàn về việc Indonesia duy trì thuế nhập khẩu đối với ôtô trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Indonesia-Nhật Bản (IJ-EPA) được thực hiện từ năm 2008. Bởi theo thỏa thuận, Indonesia cần giảm thuế xuống 20% từ tháng 1 đối với các loại xe có dung tích động cơ từ 1,5-3 lít, song hiện mức thuế vẫn được giữa nguyên 28,1%.

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi nói rằng thuế nhập khẩu đã gây bất lợi cho ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản-nguồn cung quan trọng các phụ tùng, linh kiện ôtô công nghệ cao cho Indonesia, cho dù đã nhiều thập kỷ Indonesia là một trong những điểm đến hàng đầu cho đầu tư Nhật Bản trong ngành công nghiệp ôtô, chẳng hạn như Toyota, Daihatsu, Suzuki và Honda .

Trong cuộc gặp với các đối tác Mỹ, Hong Kong và Australia, Bộ trưởng Gita Wirjawan đã đề nghị sự hỗ trợ từ ba thành viên này để đảm bảo thành công cho Hội nghị Bộ trưởng sắp tới của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sẽ diễn ra cũng tại Bali trong tháng 12.

Bộ trưởng Gita Wirjawan cho biết ông đã nhận được phản ứng tích cực từ Mỹ khi Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman và Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker tỏ ra lạc quan về việc có thể đạt được gói thỏa thuận về nông nghiệp giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.

Ngoài các vấn đề thương mại đa phương, Bộ trưởng Gita Wirjawan đã trao đổi về các vấn đề khu vực với Bộ trưởng Thương mại và Phát triển kinh tế Đặc khu hành chính Hong Kong Gregory So Kam-Leung.

Ông cho biết theo thỏa thuận trong cuộc họp các Bộ trưởng kinh tế ASEAN tại Hà Nội, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN đã ủng hộ việc thành lập một hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hong Kong và đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2014.

Trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Andrew Robb, phía Indonesia đã bày tỏ hy vọng một sự tiếp tục các dòng chảy đầu tư giữa hai nước để Indonesia phát triển ngành công nghiệp gia súc, bởi hiện đất nước “Vạn Đảo” rất phụ thuộc vào nhập khẩu gia súc và thịt bò từ Australia để đáp ứng nhu cầu trong nước đang ngày một gia tăng./.


Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục