Indonesia triển khai đảm bảo an ninh Hội nghị APEC

Quân đội và Cảnh sát Indonesia đã bắt đầu triển khai lực lượng và thiết bị để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Quân đội (TNI) và Cảnh sát (POLRI) Indonesia đã bắt đầu triển khai lực lượng và thiết bị để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) và các Hội nghị liên quan, sẽ diễn ra tại đảo du lịch Bali trong tuần tới.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Bali, Tướng Albertus Julius Benny Mokalu cho biết Indonesia đã triển khai ít nhất 15 tàu chiến ở ngoài khơi vùng biển Bali, còn TNI cùng với POLRI có kế hoạch huy động 16 máy bay chiến đấu Sukhoi, F-16, trực thăng tấn công M-17 và khoảng 15.000 binh sỹ, cảnh sát và nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Ngoài ra, cảnh sát Bali đang tích cực triển khai các hoạt động phối hợp hành động chặt chẽ, cả về trao đổi, thông tin liên lạc với TNI và tiến hành những chuẩn bị cần thiết nhằm ngăn chặn không để xảy ra một sự cố đáng tiếc nào trong thời gian trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC và các hội nghị liên quan, sẽ kéo dài từ ngày1-8/10.

Thông báo về vấn đề đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh APEC trong một cuộc họp báo mới đây tại Jakarta, Tướng Albertus Julius Benny Mokalu nhấn mạnh rằng POLRI đã ra chỉ thị đặc biệt yêu cầu tất cả các thành viên POLRI phải kiên quyết, triệt để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Hội nghị, nhất là cảnh sát Bali với việc toàn bộ lực lượng tại đây được đưa vào chế độ trực chiến 24/24 tại các vị trí trọng điểm và chiến lược, chẳng hạn như cảng biển, bến phà, đường cao tốc hay biên giới của tỉnh. Hai sân bay tại căn cứ không quân Rai Ngurah ở Bali và Hassanudin ở Nam Sulawssi cũng đã được vào chế độ sẵn sàng chiến đấu.

TNI và POLRI đã phối hợp thảnh lập một Bộ chỉ huy điều hành chung các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh cho Hội nghị, bao gồm các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm (Kogabpam), lực lượng chống khủng bố Densus 88, lực lượng dự bị đặc biệt Kopassus của quân đội, cũng như các lực lượng chuyên trách về thông tin liên lạc, giao thông, an ninh biển và hàng không.

Gần 5.000 nhân viên của cảnh sát Bali và khoảng 10.000 binh sỹ, cảnh sát và nhân viên an ninh khác được điều đến từ Jakarta sẽ được chia thành các nhóm để thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh vòng ngoài, vòng trong và vòng tiếp cận cho Hội nghị .

Tư lệnh POLRI, Tướng Timur Pradopo cho biết Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh trong chuyến đi thị sát, kiểm tra tới Bali mới đây hôm 26/9.

Trong một động thái liên quan, Cơ quan du lịch Bali đã lên kế hoạch đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ trong ngành tại những khu vực chủ chốt đối với khách du lịch, bao gồm 40 khách sạn ở Nusa Dua, Tanjung Benoa, Jimbaran và Pecatu để dành riêng cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Dự kiến, hai mươi mốt nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, trong đó có bốn nguyên thủ quốc gia từ các nước quan sát viên, hàng ngàn đại biểu, và khoảng 2.000 nhân viên truyền thông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tổng thống Yudhoyono khi kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia, đóng góp và ủng hộ cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2013 đã khẳng định rằng được đăng cai tổ chức là một vinh dự và sự tín nhiệm quốc tế đối với Indonesia và nước này sẽ làm hết sức mình để đảm bảo thành công cho hội nghị./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục