Báo động an ninh cao

Indonesia trong tình trạng báo động an ninh cao

Indonesia đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất, sau khi cảnh sát phát hiện một quả bom gần nhà thờ ở ngoại ô Jakarta.
Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất trước thềm lễ Phục sinh (ngày 24/4) sau khi cảnh sát và lực lượng chống khủng bố nước này phát hiện và kịp thời vô hiệu hóa một quả bom gần một nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Jakarta vào ngày 21/4.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Boy Rafli, cho biết túi chứa chất nổ nặng khoảng 100kg và cảnh sát đã khoanh vùng tìm kiếm các thiết bị nổ khác có thể có. Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng an ninh cũng đã tìm thấy các thiết bị kích nổ, vật liệu nổ và điện thoại di động.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã ngay lập tức yêu cầu lệnh nâng cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức cao nhất.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 19 kẻ tình nghi liên quan tới hàng loạt vụ đánh "bom sách" tại nước này thời gian gần đây.

"Bom sách" là thiết bị nổ được bọc trong túi nhựa, bên trên có dòng chữ cảnh báo có bom bằng tiếng Arập và được gửi tới các nạn nhân, chủ yếu là các tín đồ đạo Hồi theo đường lối ôn hòa và quan chức chính phủ. Tuy nhiên, chưa có ai thiệt mạng trong các vụ đánh bom kiểu này.

Trước đó, ngày 15/4, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên trong một Thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Tây Java của Indonesia, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương, trong đó phần lớn là cảnh sát. Đây là vụ đánh bom khủng bố đầu tiên bên trong một Thánh đường Hồi giáo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục