Indonesia, Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả và đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau.
Indonesia, Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc gặp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 9/11, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa đôi bên.

Trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả và đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau phù hợp với mối quan hệ song phương và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề an ninh, thực thi pháp luật, văn hóa, giao lưu nhân dân, chống tham nhũng và chống khủng bố.

Hai bên cũng đã dành ưu tiên cho việc chia sẻ và trao đổi về chiến lược "Trục hàng hải" của Indonesia và "Con đường Tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21" của Trung Quốc, coi đây là một trọng tâm mới của hợp tác giữa hai bên.

Cũng tại cuộc hội đàm, Tổng thống Joko Widodo đã đề nghị Trung Quốc tăng cường đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng ở Indonesia, đặc biệt là vào lĩnh vực hàng hải, và cam kết Indonesia sẽ tham gia với sự đóng góp 5.000 tỷ rupiah (416,67 triệu USD) trong vòng 5 năm vào Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đề xuất và đóng góp 50% cổ phần.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Indonesia trong ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước xây dựng và thực hiện một mối quan hệ song phương và hợp tác trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, cùng góp phần vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới để mối quan hệ này trở thành một trong những mối quan hệ song phương như Chủ tịch Tập Cận Bình nói là “năng động nhất và có ảnh hưởng nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết tổ chức một diễn đàn đối thoại kinh tế thường xuyên giữa Bộ trưởng Kinh tế Indonesia và Phó Thủ tướng Trung Quốc.

Nhân dịp này, Tổng thống Joko Widodo đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức Indonesia vào năm 2015 - năm kỷ niệm 60 năm Hội nghị Á-Phi tại Bandug năm 1955 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Indonesia-Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký 12 bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước với tổng vốn đầu tư cam kết từ phía các đối tác Trung Quốc lên tới trên 19,1 tỷ USD, chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, khai khoáng và giao thông vận tải của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục