Indonesia tưởng niệm nạn nhân động đất tại Yogyakarta

Hàng nghìn người dân đã tham gia tưởng niệm 6.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 5,9 độ Richter kéo dài có 57 giây
Ngày 27/5, hàng nghìn người dân đã tham gia buổi lễ được tổ chức tại thành phố Yogykarta, Indonesia để tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất xảy ra tại đây cách đây 6 năm.

Năm 2006, một vụ động đất mạnh 5,9 độ Richter kéo dài có 57 giây, xảy ra tại Yogykarta, tỉnh Cenral Java, khiến 6.000 người dân địa phương thiệt mạng và làm nhiều người khác bị thương, cũng như phá hủy nhiều công trình công cộng và hàng ngàn công trình kiến trúc.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thống đốc tỉnh Central Java, Sri Paduka Paku Alam nói rằng sự kiện kỷ niệm hàng năm này nhằm tăng cường nhận thức của mọi người đối với thảm họa tự nhiên để nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó và kiểm soát được hành động của mình trong cuộc sống để giảm thiểu tối đa “những cơn nổi giận của bà mẹ thiên nhiên."

Ông Sri Paduka Paku Alam cho biết Indonesia nằm ở giữa khu vực giao nhau của ba mảng thềm lục địa là mảng Âu-Á (Eurasian Plate) mảng Ấn-Australia (Indo-Australian Plate) và mảng Thái Bình Dương (Pacific Plate), hay còn gọi là nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nên rất dễ bị thiên tai như động đất, sóng thần và sạt lở đất./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục