Indonesia: Ứng cử viên P.Subianto sẽ chấp nhận kết quả của KPU

Ông Prabowo Subianto, một trong hai ứng viên tranh cử tổng thống, sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả bầu cử của Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU).
Indonesia: Ứng cử viên P.Subianto sẽ chấp nhận kết quả của KPU ảnh 1Những người ủng hộ bộ đôi ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống Joko Widodo - Jusuf Kalla diễu hành mừng thắng lợi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra) tuyên bố Chủ tịch đảng này, ông Prabowo Subianto, một trong hai ứng viên tranh cử tổng thống, sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả bầu cử của Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta ngày 14/7, thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua, bầu không khí chính trị-xã hội ở Indonesia trở nên căng thẳng do cả hai ứng cử viên Prabowo Subianto và Joko Widodo đều tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cách đây 5 ngày dựa trên kết quả điều tra nhanh về số phiếu cử tri của một số tổ chức độc lập và viện nghiên cứu.

Các cơ quan thăm dò dư luận như Hãng Tư vấn và nghiên cứu Saiful Mujani (SMRC), Viện Thăm dò dư luận Indonesia (LSI), Indikator Politik, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) - Viện Cyrus... tiến hành thăm dò và cho kết quả ứng cử viên Joko Widodo giành chiến thắng trước đối thủ Prabowo Subianto với tỷ lệ phiếu bầu 52%/ 47%.

Trong khi đó, các cơ quan thăm dò dư luận như Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triển chiến lược (Puskaptis), Viện Thăm dò dư luận quốc gia (LSN), Trung tâm Nghiên cứu Indonesia (IRC) và Mạng lưới Cử tri Indonesia (JSI) lại thông báo kết quả ngược lại với việc ông Prabowo dẫn trước đối thủ Joko với cách biệt từ từ 1-4%.

Trước đó, cả hai chính khách trên đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 9/7 và đều đề nghị những người ủng hộ mình cùng các tình nguyện viên theo dõi, giám sát việc chuyển giao phiếu bầu từ các điểm bỏ phiếu tới KPU cho đến khi cơ quan này công bố kết quả chính thức vào ngày 22/7 tới.

Trên các trang mạng xã hội ở Indonesia đã xuất hiện các thư ngỏ của nhiều nhân vật có uy tín trên chính trường và trong xã hội, kêu gọi cả hai ứng cử viên cũng như hai liên minh các đảng của hai ứng cử viên này bình tĩnh, kiềm chế theo như lời kêu gọi của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và của KPU, tôn trọng ý chí và nguyện vọng của cử tri và vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, chấp nhận kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống sẽ được KPU công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục