Indonesia ủng hộ sự đồng thuận quốc tế về an toàn hạt nhân

Indonesia ủng hộ sự đồng thuận quốc tế về tiêu chuẩn an toàn hạt nhân

Chủ tịch đoàn Indonesia dự Hội nghị về sửa đổi Công ước An toàn hạt nhân khẳng định Indonesia ủng hộ sự đồng thuận quốc tế về các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.
Indonesia ủng hộ sự đồng thuận quốc tế về tiêu chuẩn an toàn hạt nhân ảnh 1Hai lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Sendai, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Phó Trưởng đại diện của Indonesia tại Vienna Hidalgo Ruddyard, Chủ tịch đoàn Indonesia dự Hội nghị về sửa đổi Công ước An toàn hạt nhân (CNS), được tổ chức tại thủ đô Vienna của Áo ngày 9/2, khẳng định Indonesia ủng hộ sự đồng thuận quốc tế về các tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Tuyên bố Vienna về an toàn hạt nhân đã được sự đồng thuận của 77 nước thành viên CNS.

Tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường độ an toàn hạt nhân toàn cầu, liên quan đến thiết kế, xác định địa điểm và hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân.

Về phương diện kỹ thuật, Indonesia cam kết tiếp tục thực hiện các bước để xây dựng một cơ sở hạ tầng an toàn hạt nhân phù hợp cho việc phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân. Indonesia đã phê chuẩn Công ước về An toàn hạt nhân - được thông qua gần hai thập kỷ trước đây.

Sự đồng thuận quốc tế đối với Tuyên bố Vienna về an toàn hạt nhân là một thông điệp tích cực để cộng đồng quốc tế đạt được sự thống nhất về vấn đề an toàn hạt nhân, nhưng việc sửa đổi Công ước về An toàn hạt nhân mới chỉ đạt được sự đồng thuận của một số bên.

Chính phủ Indonesia xác định an toàn hạt nhân là vấn đề được chú trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân.

Indonesia có kế hoạch xây dựng thí nghiệm một lò phản ứng điện đa năng sử dụng các công nghệ lò phản ứng tiên tiến nhất để an toàn và hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục