Indonesia và Ấn Độ đứng đầu về đánh bắt cá mập

Theo mạng TRAFIC, Indonesia và Ấn Độ đứng đầu thế giới về đánh bắt cá mập khi hai nước này chiếm tới 1/5 sản lượng toàn cầu.
Mạng theo dõi buôn bán động thực vật hoang dã TRAFIC vừa công bố kết quả một cuộc điều tra trong đó cho biết Indonesia và Ấn Độ đứng đầu thế giới về đánh bắt cá mập khi hai nước này chiếm tới 1/5 sản lượng toàn cầu. Theo nghiên cứu của TRAFIC, Indonesia và Ấn Độ đứng đầu danh sách nhóm 20 nước và vùng lãnh thổ cùng nhau chiếm tới 80 sản lượng cá mập bị đánh bắt toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2011. Các nước và vùng lãnh thổ còn lại trong Top 20 này theo thứ tự có sản lượng giảm dần là Tây Ban Nha, Đài Loan, Argentina, Mexico, Mỹ, Malaysia, Pakistan, Brazil, Nhật Bản, Pháp, New Zealand, Thái Lan, Bồ Đào Nha, Nigeria, Iran, Sri Lanka, Hàn Quốc và Yemen. TRAFIC đã tiến hành điều tra theo đề xuất và được sự tài trợ của Ủy ban châu Âu (EC) sau khi danh sách đỏ 7 loài cá mập và cá đuối cần được bảo vệ theo Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được công bố tại một hội nghị ở Bangkok (Thái Lan) hồi cuối tháng Ba vừa qua. Theo đó các quy định về đánh bắt những loài này sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2014 để các nước có thời gian xác định mức độ bền vững của thương mại cá mập và điều chỉnh thích nghi cho các ngành công nghiệp liên quan. Theo TRAFIC, số lượng cá mập bị đánh bắt quá mức chủ yếu do nhu cầu lớn về vây cá mập ở Trung Quốc. Số lượng cá mập trên đại dương giảm mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng hệ sinh thái biển, nhất là các chuỗi đa dạng sinh học chính, chẳng hạn dẫn đến bùng nổ về số lượng sứa, bởi cá mập được mệnh danh là “chuyên gia dọn rác” của đại dương. TRAFIC - môt liên minh giữa Quỹ bảo vệ động thực vật hoang dã (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) - đã xác định các quốc gia là trung tâm chính cho việc buôn bán thịt hoặc các bộ phận cá mập. Đó là Bangladesh, Maldives, Oman, Singapore, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Arập Thống Nhất như các nhà xuất khẩu vây cá mập; Namibia, Nam Phi, Panama và Uruguay là các nhà xuất khẩu thịt cá mập./.
Indonesia và Ấn Độ đứng đầu về đánh bắt cá mập ảnh 1
Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục