Indonesia và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế

Một phái đoàn kinh doanh cao cấp của Ấn Độ sẽ thăm, làm việc ở Indonesia từ ngày 25-27/8, nhằm tăng cường quan hệ thương mại hai nước.
Một phái đoàn kinh doanh cao cấp của Ấn Độ, bao gồm phần lớn các giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia Nam Á này, dự kiến sẽ có chuyến thăm làm việc tới Indonesia từ ngày 25-27/8, nhằm tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Ấn Độ tại Indonesia cho biết phái đoàn kinh doanh gồm 24 thành viên thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) có các tập đoàn lớn như Modi Enterprises, Indo Rama Synthetics (I) Limited, Mahindra & Mahindra Ltd, Biswadev Sengupta và Tata Motors.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, phái đoàn Ấn Độ - do Chủ tịch FICCI, ông Naina Lal Kidwi và đồng thời là Tổng giám đốc HSBC India, làm trưởng đoàn - sẽ hội kiến với Phó Tổng thống Boediono, Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan và Bộ trưởng Công nghiệp Hidayat, Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Ủy ban Điều phối Đầu tư Quốc gia Indonesia (BKPM).

Với tổng kim ngạch song phương đạt 20,21 tỷ USD trong năm 2012, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ trong ASEAN, sau Singapore.

Trao đổi mậu dịch giữa Ấn Độ với ASEAN đã đạt 75,6 tỷ USD năm 2012, tăng từ mức 74,6 tỷ USD năm 2011.

Về đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ vào các nước thành viên ASEAN đạt 2,6 tỷ USD năm 2012, và Ấn Độ là điểm đến thu hút 608 triệu USD FDI từ ASEAN trong giai đoạn 4/2000-5/2012./.

Việt Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục