Indonesia và Australia thỏa thuận mở rộng hợp tác

Trong cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Indonesia và Australia ở Jakarta, hai bên đã thỏa thuận mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Ngày 16/7, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết trong cuộc gặp người đồng cấp Australia Bob Carr, đang ở thăm Jakarta, hai bên đã thỏa thuận mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Natalegawa tuyên bố hợp tác giữa các cơ quan hữu quan hai nước trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục và hàng hải, cũng như giải quyết nạn buôn người sẽ được tăng cường.

Ông cho biết Indonesia và Australia có mối quan hệ đối tác chiến lược, việc tăng cường hợp tác với Ôxtrâylia không chỉ có ý nghĩa đối với các mối quan hệ song phương, mà còn ảnh hưởng rộng lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sau khi diễn ra cuộc gặp cấp lãnh đạo nhà nước thường niên giữa Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Australia Julia Gillard vào ngày 3/7 vừa qua ở thành phố Darwin, vùng lãnh thổ Bắc Australia, hai bên đã đề ra các bước hướng tới nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2015.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Bob Carr, tại cuộc họp báo trong chuyến thăm chính đầu tiên tới Indonesia, tuyên bố rằng hợp tác với Inđônêxia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, là yếu tố quan trọng đối với Australia.

Ông Bob Carr cho biết trong 3 năm tới, tăng trưởng kinh tế của Indonesia dự kiến có thể tăng gấp đôi và hiện nay nền kinh tế này vẫn đang vận hành rất tốt. Australia và Indonesia đã thỏa thuận tìm kiếm biện pháp thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế song phương.

Bên cạnh đó, ông Bob Carr cũng khẳng định Australia tôn trọng Tiến trình Bali - cơ chế hiện hành về giải quyết vấn đề buôn người.

Những tổ chức buôn người thường sử dụng Indonesia như một điểm trung chuyển để đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Australia bằng đường biển. Nhiều người đã thiệt mạng trong các vụ lật thuyền ở ngoài khơi vùng biển Indonesia khi tìm cách tới Australia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục