Indonesia và Iran thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương

Tổng thống Widodo và người đồng cấp Rouhani đã chứng kiến ​​lễ ký bản các ghi nhớ (MoU) giữa hai nước, bao gồm hợp tác về dẫn độ và tương trợ tư pháp; hợp tác về điện và đầu tư.
Indonesia và Iran thảo luận thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widod (phải) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Tempo.Co)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có chuyến thăm chính thức Iran trong ngày 14/12.

Tháp tùng ông Widodo có các Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Darmin Nasution, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi, Bộ trưởng, Thư ký Nhà nước Pratikno và người đứng đầu của Ban điều phối đầu tư vốn (BKPM) Thomas Lembong cùng nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu và hàng chục doanh nhân.

Cùng ngày, ông Widodo đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong đó thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế song phương.

Tổng thống Widodo và người đồng cấp Rouhani đã chứng kiến ​​lễ ký bản các ghi nhớ (MoU) giữa hai nước, bao gồm hợp tác về dẫn độ và tương trợ tư pháp; hợp tác về điện và đầu tư.

Ngoài ra, lãnh đạo Indonesia cũng có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khomeini và các cuộc gặp quan trọng khác.

Quan hệ hữu nghị giữa Indonesia-Iran đã phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950.

Hồi tháng Tám vừa qua, Indonesia thông báo sẽ sớm quyết định về việc hợp tác với Iran xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Indonesia, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại quốc gia Đông Nam Á gia tăng.

Dự kiến nhà máy lọc dầu liên doanh giữa Indonesia và Iran sẽ được xây tại đảo chính Java của Indonesia trong thời gian 4-5 năm, có công suất 100.000 thùng mỗi ngày với kinh phí dự án ước tính 8,4 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục