Indonesia và Mỹ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi

Chuyến thăm Indonesia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Indonesia và Mỹ cam kết tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại cuộc họp báo ở Jakarta. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Jakarta, ngày 14/12, Indonesia và Mỹ đã cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác cụ thể, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu họp báo sau hội đàm chính thức, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định: “Mỹ là đối tác chiến lược của Indonesia. Với nhiều giá trị chung, quan hệ đối tác chiến lược cụ thể giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố.”

Bà Retno nhấn mạnh rằng Mỹ cũng là đối tác quan trọng của Indonesia trong lĩnh vực hợp tác an ninh.

Ngày 14/12, hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc gia hạn hợp tác hàng hải đến năm 2026.

Thỏa thuận này bao gồm hợp tác an ninh hàng hải, tài nguyên biển, bảo tồn và quản lý nghề cá cũng như an toàn và giao thông hàng hải.

Nhằm tăng cường hợp tác an ninh, hai nước cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại 2+2 giữa các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai nước cũng cam kết thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và ký kết một MoU về giáo dục và một MoU về Chương trình Peace Corps.

Indonesia và Mỹ cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Indonesia và Mỹ đạt 29,6 tỷ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư của Mỹ vào Indonesia lên tới 749,7 triệu USD vào năm ngoái và 1,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay.

Bà Retno cho biết phía Indonesia bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), đồng thời khẳng định rằng cơ hội đầu tư vào Indonesia vẫn rất rộng mở, cả trong lĩnh vực y tế, kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng.

Tiếp nối Hội nghị thượng đỉnh về chuỗi cung ứng vừa qua tại Glasgow (Anh) với sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, Indonesia đề xuất thành lập Nhóm đặc nhiệm chuỗi cung ứng.

Về hợp tác phát triển, Indonesia đánh giá cao cam kết của Mỹ trong khuôn khổ giai đoạn hai chương trình trợ giúp các nước đang phát triển của Cơ quan Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) dành cho các dự án phát triển bền vững ở Indonesia, cụ thể là phát triển nền kinh tế xanh, số hóa, tiếp cận nguồn vốn cũng như bình đẳng giới và tài trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) của phụ nữ.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Retno đã đặc biệt bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Indonesia trong đại dịch COVID-19, trong đó có việc viện trợ 25,4 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX.

Cũng trong lĩnh vực y tế, Indonesia hy vọng hai nước có thể hợp tác phát triển vaccine công nghệ mRNA.

[Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến công du Indonesia]

Trước đó tại hội đàm, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ đối với nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) của nước này, đồng thời hy vọng Mỹ có thể trở thành một trong những đối tác quan trọng trong các dự án hợp tác cụ thể của G20 dành cho các nước đang phát triển.

Indonesia đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ đối với việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, đồng thời cam kết sẽ góp phần hỗ trợ trong vấn đề Myanmar thông qua đối thoại toàn diện phù hợp với thỏa thuận này và tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.

Ngoại trưởng Retno cho rằng đã đến lúc ASEAN cần thực hiện 4 ưu tiên hợp tác với các đối tác bên ngoài trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ hợp tác thúc đẩy triển khai văn kiện này.

Chuyến thăm Indonesia vào ngày 13-14/12 của Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhằm khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trước đó, ông Blinken đã gặp Tổng thống Joko Widodo vào ngày 13/12 và có bài phát biểu về chính sách của Mỹ tại Đại học Indonesia trong sáng 14/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục