Indonesia, Na Uy hợp tác với Afghanistan theo khuôn khổ ba bên

Indonesia và Na Uy hợp tác với Afghanistan theo khuôn khổ ba bên

Chính phủ Indonesia và Na Uy đã nhất trí tiếp tục hợp tác chung với Afghanistan theo khuôn khổ hợp tác Nam-Nam và ba bên.
Indonesia và Na Uy hợp tác với Afghanistan theo khuôn khổ ba bên ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. (Nguồn: News.com.au)

Indonesia và Na Uy đã nhất trí tiếp tục hợp tác chung với Afghanistan theo khuôn khổ hợp tác Nam-Nam và ba bên.

Một tuyên bố chung được hai chính phủ công bố ngày 21/4 cho biết các đại diện của hai nước đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á-Phi đang diễn ra tại thủ đô Jarkata để thảo luận vấn đề Afghanistan.

Cho đến nay, Indonesia và Na Uy đã cùng thực hiện một số dự án hợp tác ba bên với Afghanistan trong lĩnh vực thực thi pháp luật, đảm bảo quyền phụ nữ và giáo dục.

Đại diện của hai nước cũng chia sẻ quan điểm rằng việc hợp tác ba bên có nhiều tiềm năng thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách tích cực tại quốc gia Tây Nam Á bị chiến tranh tàn phá này.

Khuôn khổ ba bên là một hình mẫu hợp tác phát triển thường giữa ba nước phát triển và đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục