Indonesia và Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Indonesia và Trung Quốc tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Á-Phi. (Nguồn: Antaranews.com)

Ngày 22/4, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Á-Phi tổ chức tại thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí chung, Tổng thống Widodo và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chia sẻ quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực rộng lớn hơn và ở mức độ sâu hơn. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường phối hợp hành động, hợp tác thực tế, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác hàng hải hướng tới sự phát triển chung và chia sẻ sự thịnh vượng.

Về kinh tế, Trung Quốc và Indonesia đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 150 tỷ USD vào năm 2020, giảm bớt thuế quan và những rào cản thương mại khác, tăng cường trao đổi các đoàn thương mại.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia với kim ngạch thương mại đạt 48,23 tỷ USD trong năm 2014. Trung Quốc cũng là một trong 8 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Indonesia với 501 dự án trị giá 800 triệu USD trong năm 2014.

Hai nước cũng nhất trí triển khai hiệu quả hơn Thoả thuận Hoán đổi tiền tệ song phương (BCSA), vốn được ký vào năm 2009 và được gia hạn thêm 3 năm vào tháng 10/2013. Tổng thống Widodo và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí tạo điều kiện cho việc sử dụng đồng nội tệ của hai nước nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư hai chiều.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tái khẳng định tích cực tham gia vào phát triển cơ sở hạ tầng và liên lạc của Indonesia, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các dự án liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hai bên nhất trí sử dụng thế mạnh của mình để tăng cường hợp tác có lợi cho đôi bên trong các ngành công nghiệp như thép, sản xuất điện, đóng tàu...Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khuyến khích công dân Trung Quốc và Indonesia du lịch giữa hai nước.

Indonesia đã đề xuất thực hiện mục tiêu 10 triệu lượt khách du lịch hai chiều/năm vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục