Indonesia viện trợ cho Myanmar phát triển giáo dục

Chính phủ Indonesia đã quyết định viện trợ cho Myanmar một triệu USD để xây dựng ba trường tiểu học ở bang xảy ra xung đột Rakhine.
Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác song phương và góp phần giải quyết các vấn đề ở bang xảy ra xung đột Rakhine của Myanmar, Indonesia cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục tại bang này.

Đại sứ Indonesia tại Myanmar Sebastianus Sumarsono cho biết Chính phủ Indonesia đã quyết định viện trợ cho Myanmar một triệu USD để xây dựng ba trường tiểu học ở bang Rakhine.

Đây là một phần trong những nỗ lực của Indonesia nhằm giúp Myanmar cải thiện đời sống ở bang nghèo và có mâu thuẫn giữa cộng đồng người theo đạo Phật và đạo Hồi.

Ông nêu rõ ngoài các trường học cho trẻ em, bang Rakhine còn cần rất nhiều sự trợ giúp nhân đạo khác, trong đó nhất là về nhà ở vì còn hàng chục nghìn người đang phải sống trong những căn nhà tạm do phải rời bỏ nơi sinh sống vì xung đột và bạo lực sắc tộc. Ông cho biết Chính phủ Myanmar đánh giá cao sự giúp đỡ của Indonesia.

Trước đó, Indonesia cũng đã viện trợ cho Myanmar một triệu USD để xây dựng một bệnh viện ở khu vực biển Andaman năm 2008./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục