Indonesia xác nhận trùm khủng bố chưa chết

Kết quả giám định pháp y cho thấy mẫu ADN lấy từ thi thể tại hiện trường không trùng với mẫu ADN của Johor, con trai của Noordin Top.
Ngày 12/8, cảnh sát Indonesia chính thức xác nhận chưa triệt hạ được trùm khủng bố Noordin Mohammad Top.

Kết luận này được đưa ra sau khi các kết quả xét nghiệm ADN cho thấy kẻ bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đột kích vào trang trại ở tỉnh Trung Java hồi cuối tuần trước là Ibrohim, làm nghề trồng hoa trong khách sạn Ritz-Carlton ở thủ đô Jakarta.

Người phát ngôn cảnh sát Nanan Soekarna cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy mẫu ADN lấy từ thi thể tại hiện trường không trùng với mẫu ADN của Johor, con trai của Mohammad Top.

Người đứng đầu Cơ quan nhận dạng nạn nhân của Indonesia, ông Eddy Suparwoko, cũng xác nhận thông tin trên.

Trước đó, kết quả phân tích mẫu vân tay cũng cho biết kẻ bị tiêu diệt không phải là Mohammad Top.

Theo ông Soekarna, kẻ bị nhầm tưởng thực chất là Ibrohim, nhân viên tại Ritz-Carlton, đồng thời là phụ tá của Mohammad Top. Tên này là "tay trong" của Mohammad Top trong vụ đánh bom kép đẫm máu tại hai khách sạn cao cấp JW Marriott và Ritz-Carlton hồi tháng trước và đang bị lực lượng an ninh Indonesia truy nã.

Theo các nguồn tin an ninh, Ibrohim có ý định thực hiện một vụ đánh bom liều chết nhằm vào tư dinh của Tổng thống đương nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono.

Kết quả xét nghiệm ADN đã chính thức khép lại những thông tin trái ngược đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Indonesia trong thời gian qua về tin có thể Mohammad Top đã bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đọ súng kéo dài 17 giờ tại Trung Java ngày 8/8.

Sở dĩ có những thông tin này là vì tên Ibrohim có khuôn mặt gần giống với Mohammad Top - một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở châu Á.

Y bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ tấn công ở Indonesia kể từ năm 2002, trong đó có vụ khủng bố mới đây tại JW Marriott và Ritz-Carlton, làm 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục