Indonesia xây lưới điện nối đảo Sumatra và Java

Công ty điện lực quốc gia Indonesia đang lên kế hoạch đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng tuyến điện lưới dài 700km nối đảo Sumatra và đảo Java.
Công ty điện lực quốc gia Indonesia (PLN) đang lên kế hoạch đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng tuyến điện lưới dài 700km nối đảo Sumatra và đảo Java.

Theo ông Bambang Praptono, Giám đốc phụ trách kế hoạch và công nghệ của PLN, sẽ có 40km đường cáp ngầm chạy dưới eo biển Sunda, cùng với tuyến trên đất liền để truyền tải 3.000 MW điện của 6 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 3.600 MW từ đảo Sumatra tới đảo Java.

Khi dự án hoàn thành, Indonesia sẽ không cần xây dựng nhà máy điện công suất lớn tại Java.

Ông Praptono cho biết, PLN sẽ tổ chức mở thầu vào giữa năm 2010. Dự án có sẽ được khởi công vào năm 2011 và hoàn thành vào năm 2016.

Tổ chức Phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp 80% vốn đầu tư cho dự án trên, với lãi suất 0,3%/năm, 20% còn lại là vốn đối ứng của PLN.

Hiện, PLN cũng đang triển khai thực hiện hai dự án lớn xây dựng hàng loạt nhà máy điện có tổng công suất 20.000 MW để cung cấp vào lưới điện quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục