Indonesia xem xét cấm xuất khẩu lao động làm giúp việc ở nước ngoài

Chính phủ Indonesia đang cân nhắc việc cấm các nữ công dân nước này sang làm giúp việc ở nước ngoài, nhằm “bảo vệ lòng tự trọng quốc gia.”
Indonesia xem xét cấm xuất khẩu lao động làm giúp việc ở nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: freemalaysiatoday.co)

Chính phủ Indonesia đang cân nhắc việc cấm các nữ công dân nước này sang làm giúp việc ở nước ngoài, sớm hơn lộ trình ban đầu.

Đây là chủ đề nóng tại một phiên họp mới đây của Quốc hội Indonesia.

Tại phiên họp này, Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia sẽ ngừng cung cấp lao động nữ sang nước ngoài làm giúp việc nhằm “bảo vệ lòng tự trọng quốc gia,” đồng thời chỉ đạo các bộ ngành liên quan lên chiến lược nhanh chóng chấm dứt hoạt động xuất khẩu lao động dạng này.

Trước đây, Indonesia có kế hoạch ngừng xuất khẩu lao động làm giúp việc từ năm 2017 nhưng một loạt sự vụ vừa qua đã dẫn đến việc Tổng thống Joko Widodo quyết định đẩy nhanh lộ trình này.

Một trong số đó là tuần trước, một phụ nữ người Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bị kết án vì tội ngược đãi, bạo hành 3 người giúp việc Indonesia.

Những giúp việc này bị bỏ đói, đánh đập tàn tệ như dội nước sôi vào người, không được trả lương hay có ngày nghỉ như quy định.

Hiện chưa có thống kê chính xác số lao động nữ Indonesia làm giúp việc ở nước ngoài, do số lao động hoạt động trái phép là rất lớn. Ước tính, Indonesia có khoảng 2,3 triệu lao động tại nước ngoài, chủ yếu ở Malaysia, Singapore và các nước vùng Vịnh.

Trong số này, có tới 1,3 triệu người là lao động trái phép, phần lớn làm việc tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á và hơn một nửa là làm giúp việc gia đình.

Nếu Indonesia sớm cấm xuất khẩu lao động làm giúp việc, riêng tại khu vực Đông Nam Á, Singapore và Malaysia sẽ là những nước bị tác động lớn nhất.

Hiện có khoảng 125.000 người giúp việc Indonesia hoạt động tại Singapore, chiếm tới hơn một nửa tổng số lao động Indonesia làm việc tại Đảo quốc Sư tử.

Trong khi đó, số người giúp việc Indonesia tại Malaysia là khoảng 109.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục