Indonesia yêu cầu Hàn-Singapore giải thích vụ nghe lén

Indonesia sẽ yêu cầu Hàn Quốc và Singapore giải thích về sự liên quan của hai nước này trong hoạt động nghe lén điện thoại các nhà lãnh đạo Indonesia.
Indonesia yêu cầu Hàn-Singapore giải thích vụ nghe lén ảnh 1Indonesia và Australia sẽ cân nhắc ký một bộ quy tắc ứng xử nhằm kiểm soát các hoạt động do thám giữa hai nước. (Ảnh: Reuters)

Indonesia sẽ yêu cầu Hàn Quốc và Singapore giải thích về sự liên quan của hai nước này trong hoạt động nghe lén điện thoại các nhà lãnh đạo Indonesia của Australia và Mỹ.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono - trong cuộc họp nội các ngày 26/11 bàn về mối quan hệ tương lai giữa Indonesia và Australia sau khi Thủ tướng Australia Tony Abbott gửi thư cho Tổng thống Yudhoyono để giải thích về vụ bê bối nghe lén và cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào trong tương lai gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước, đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa yêu cầu lời giải thích rõ ràng từ Hàn Quốc và Singapore liên quan đến thông tin của tờ Sydney Morning Herald.

Sydney Morning Herald số ra ngày 25/11 đưa tin Singapore và Hàn Quốc đóng vai trò chính trong mạng lưới tình báo “Five Eyes” gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand.

Báo này đã đăng lại một bản đồ tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được tờ NRC Handelsblad của Hà Lan công bố, theo đó Singapore - một trung tâm viễn thông lớn trong khu vực và Hàn Quốc là những kết nối quan trọng trong mạng lưới do thám “Five Eyes”.

Tổng thống Yudhoyono nói rằng Singapore là láng giềng gần gũi của Indonesia, cùng là thành viên ASEAN, và Hàn Quốc cũng là một trong những nước có mối quan hệ mật thiết với Indonesia, nên thông tin về việc Singapore và Hàn Quốc giúp đỡ Australia và Mỹ trong thu thập dữ liệu thông qua mạng lưới thông tin liên lạc cáp ngầm dưới biển kết nối hơn 30 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Việt Nam, Anh và Pháp, cũng như nghe lén mạng lưới truyền thông chạy qua Hong Kong, Trung Quốc và Đài Loan cần được làm rõ.

Cũng tại cuộc họp này, Chính phủ Indonesia đã nêu hướng giải quyết vụ tình báo Australia nghe lén điện thoại của Tổng thống Yudhoyono và một số quan chức khác trong chính phủ, theo đó quan hệ song phương giữa hai nước sẽ được nối lại nếu Chính phủ Australia ký một nghị định thư về ứng xử và bộ quy tắc ứng xử trong quan hệ giữa hai nước.

Trong một động thái liên quan, truyền thông Indonesia nhận xét rằng đề xuất hướng giải quyết vụ bê bối nghe lén của Australia do Tổng thống Yudhoyono đưa ra là một động thái tích cực đầu tiên, hứa hẹn giải quyết được sự căng thẳng giữa hai nước.

Ngoài ra, truyền thông Indonesia còn cho biết Thủ tướng Tony Abbott ngay lập tức đã có phản ứng khi nói rằng “đề xuất của Indonesia là rất tích cực”, “một hướng đi đúng đắn nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao song phương”, và ông sẽ cân nhắc kế hoạch ký bộ quy tắc ứng xử nhằm kiểm soát các hoạt động do thám giữa hai nước. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục