Indonesia yêu cầu tăng 30% lương tối thiểu trong 2015

Liên đoàn các nghiệp đoàn lao động Indonesia sẽ yêu cầu tăng 30% lương tối thiểu của người lao động trong năm tới.

Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Liên đoàn các nghiệp đoàn lao động Indonesia (KPSI) Said Iqbal cho biết KPSI sẽ yêu cầu tăng 30% lương tối thiểu của người lao động trong năm tới, và đây là một trong những nội dung ưu tiên trong chương trình hoạt động của KPSI, được chính thức phát động trên phạm vi cả nước trong Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Ông Said Iqbal nhấn mạnh tăng lương cho người lao động là rất cần thiết. Động thái này cũng là một chuẩn bị sớm cho việc Indonesia hội nhập thị trường chung ASEAN vào năm 2015, bởi mặc dù có năng suất lao động tương đương, song mức lương tối thiểu của người lao động ở Indonesia hiện nay thấp hơn nhiều so với nhiều nước ASEAN khác như Thái Lan, Philippines, Malaysia và nhất là Singapore.

Chẳng hạn, lương tối thiểu của người lao đông tại thủ đô Jakarta hiện nay là 2,4 triệu rupiah (210 USD), mức cao nhất trong cả nước, vẫn thấp hơn mức trung bình 280 USD của Thái Lan, hay 315 USD của Philippines.

Theo KPSI, nếu muốn cải thiện tình trạng bất bình đẳng thu nhập trong xã hội và tránh bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, thì quốc hội và chính phủ mới ở Indonesia, dự kiến được thành lập vào tháng 10 tới sau cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống, sẽ cần phải đưa vấn đề tăng lương cho người lao động vào một trong những nội dung quan tâm thảo luận, xem xét và thực hiện trong chương trình hành động của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục