Indonesia-Hàn Quốc nỗ lực hoàn tất đàm phán CEPA

Hai nước Indonesia và Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) vào cuối năm nay.
Indonesia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục vòng đàm phán thứ tư Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa hai nước vào tuần tới tại Bali, với mục tiêu sẽ hoàn tất thỏa thuận này vào cuối năm nay.

Tổng vụ trưởng Hợp tác Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Indonesia, Iman Pambagyo cho biết cuộc đàm phán CEPA Indonesia-Hàn Quốc, được khởi động từ tháng 7/2012, đang đi đúng hướng và về cơ bản hai bên đang tiến tới những gì đã cam kết với việc thiết lập nền tảng các phương thức cho mỗi một lĩnh vực liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Theo ông Iman Pambagyo, một CEPA Indonesia-Hàn Quốc đạt được vào cuối năm nay sẽ cho phép nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này được hưởng lợi ích tối đa từ năm 2016, sau khi hoàn thành lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan giữa hai nước.

Năm 2013 - năm Indonesia và Hàn Quốc kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương, thương mại giữa hai nước dự kiến tăng trở lại, từ mức 27,02 tỷ USD năm 2012, sau khi bị giảm 8,06% so với năm 2011.

Số liệu từ Ủy ban Điều phối Đầu tư Quốc gia Indonesia cho thấy trong những năm gần đây, nhiều công ty Hàn Quốc đã tăng cường đầu tư hay mở rộng hoạt động sản xuất-kinh doanh tại Indonesia, trong đó đáng chú ý nhất là nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới Posco. Trong năm 2012, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Indonesia đã đạt con số kỷ lục 1,95 tỷ USD với 421 dự án.

Ông Iman Pambagyo hy vọng CEPA cũng sẽ giúp các sản phẩm nông nghiệp và chế biến của Indonesia tiếp cận và xâm nhập thị trường Hàn Quốc dễ dàng hơn, và ngược lại sẽ giúp Hàn Quốc củng cố và nâng cao vị trí của mình trên thị trường ôtô Indonesia. Hiện hãng ôtô Hyundai của Hàn Quốc chiếm 0,6% sản lượng ô tô của Indonesia.

Theo giới phân tích, CEPA Indonesia-Hàn Quốc cũng sẽ mở ra những cơ hội lớn cho ngành công nghiệp đóng tàu của hai nước, nhất là khi Hàn Quốc trong năm 2011 đã chiếm tới 43,9% đơn đặt hàng đóng tàu trên toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục