Indonesia-Malaysia bảo vệ "ngư dân truyền thống"

Indonesia và Malaysia vừa đạt được thỏa thuận bảo vệ "ngư dân truyền thống" trong trường hợp họ vi phạm lãnh hải của mỗi bên.
Nguồn tin hãng Antara cho hay Indonesia và Malaysia vừa đạt được thỏa thuận bảo vệ "ngư dân truyền thống" trong trường hợp họ vi phạm lãnh hải của mỗi bên.

Bộ trưởng Các nguồn tài nguyên biển và nghề cá Indonesia Fadel Muhammad cho biết, theo thỏa thuận trên, các trường hợp "ngư dân truyền thống" của mỗi bên Indonesia và Malaysia vi phạm lãnh hải của bên kia do vô tình hay bị dòng nước biển cuốn trôi sẽ không bị bắt giữ, mà sẽ được giúp đỡ trở về vùng biển hợp pháp và không bị trừng phạt.

Ông Fadel nêu rõ "ngư dân truyền thống" được xác định là những người đánh bắt cá trên các tàu thuyền truyền thống, tức là tàu thuyền có trọng tải từ 5-10 GT, những tàu thuyền có trọng tải lớn hơn mức này nếu vi phạm lãnh hải sẽ bị bắt giữ.

Theo ông, "ngư dân truyền thống" không bao giờ cố tình vượt qua biên giới, nếu có vi phạm lãnh hải là do bị các dòng nước biển cuốn trôi, chứ không phải vì họ chủ tâm đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển thuộc nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục