Indonesia-Malaysia lại căng thẳng vì người giúp việc

Đại sứ quán Indonesia ở Malaysia đã khuyến cáo công dân nước mình không nên đến Malaysia hành nghề giúp việc do bị đối xử tàn tệ.
Đại sứ quán Indonesia ở Malaysia ngày 4/12 đã khuyến cáo công dân nước mình không nên đến Malaysia hành nghề giúp việc sau khi xảy ra hàng loạt vụ giúp việc Indonesia bị đối xử bất công ở nước láng giềng. Trước đó, chính quyền Malaysia cho biết họ đã trả tự do cho 95 người Indonesia, 6 người Philippines và 4 người Campuchia, những người đã bị nhốt trong một căn hộ ở gần thủ đô Kuala Lumpur vào buổi đêm, còn ban ngày thì bị đưa đi làm giúp việc trong các gia đình tại Malaysia. [Malaysia giải cứu 105 ôsin nước ngoài bị giam giữ] Người phát ngôn Đại sứ quán Indonesia ở Malaysia, Suryana Sastradiredja cho biết vụ việc nêu trên cho thấy lao động Indonesia đối mặt với nhiều rủi ro ở Malaysia khi phần lớn những người sang đây đều là nhập cư bất hợp pháp. Ông Sastradiredja cho biết: "Chính phủ Malaysia sẽ có biện pháp mạnh với những lao động nhập cư bất hợp pháp. Vì vậy, người giúp việc Indonesia không nên đến Malaysia. Malaysia đề nghị Indonesia cung cấp lao động song họ không bảo vệ những người của Indonesia". Những phụ nữ vừa được giải cứu cho biết họ được đưa tới Malaysia và đang chờ việc song nếu không có việc làm, những người này sẽ bị đưa trở về nước. Thời gian qua, những vụ việc xảy ra liên quan đến người lao động Indonesia đã làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa nước này với Malaysia. Trong quá khứ, Jakarta cũng từng ngưng không xuất khẩu lao động sang Malaysia hồi năm 2009. Cách đây một năm, hai nước đã đạt được thỏa thuận, theo đó lệnh cấm xuất khẩu lao động được dỡ bỏ những Malaysia phải cải thiện lại điều kiện làm việc và có các biện pháp bảo vệ người lao động Indonesia.
Indonesia-Malaysia lại căng thẳng vì người giúp việc ảnh 1
Bảng đăng tin rao vặt về dịch vụ giúp việc ở Malaysia (Nguồn: AFP)
Là một trong những quốc gia phát triển ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia là điểm đến lý tưởng của người lao động ở nhiều nước trong khu vực, hầu hết là đến từ Indonesia. Trước khi lệnh cấm kể trên được áp dụng, khoảng 300.000 người Indonesia làm việc hợp pháp ở Malaysia với công việc chủ yếu là giúp việc./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục