Indonesia-Mỹ có thể nâng cao kim ngạch thương mại

Indonesia và Mỹ có thể đạt được mục tiêu tăng gấp đôi giá trị thương mại song phương vào năm 2015 và tăng đầu tư của Mỹ vào Indonesia.
Với những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn của nền kinh tế Mỹ, Indonesia và Mỹ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng gấp đôi giá trị thương mại song phương vào năm 2015 và tăng đầu tư của Mỹ vào Indonesia.

Ông Dino Patti Djalal, Đại sứ Indonesia tại Mỹ, một trong những phụ tá tin cậy nhất của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, đã cho biết như vậy trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Jakarta ngày 14/8.

Theo ông Dino Patti Djalal, kim ngạch thương mại song phương Indonesia-Mỹ đã đạt 26,5 tỷ USD trong năm 2011, tăng 17% so với năm 2010.

Đầu tư của Mỹ vào Indonesia cũng đã tăng đáng kể sau chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 11/2010, khi trong chuyến thăm này ông Obama đã tỏ ý không hài lòng khi Mỹ chỉ đứng thứ ba (năm 2010) về đầu tư vào Indonesia, sau Singapore và Nhật Bản, với 1,5 tỷ USD.

Hiện nhiều doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao sự hấp dẫn của Indonesia, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này luôn duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, trong khi sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn còn mong manh và rất nhiều quốc gia và các công ty đang bị xuống cấp.

Ông Dino Patti Djalal nói rằng, Indonesia được coi là một trong những "câu chuyện" thành công ở châu Á cùng với Trung Quốc và Ấn Độ, có một thị trường lớn, đầy tiềm năng, độc đáo và năng động.

Cuộc họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp Indonesia-Mỹ đã tập trung trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu là thương mại và đầu tư, nhằm đạt giá trị trao đổi mậu dịch hai chiều 50 tỷ USD vào năm 2015 - mục tiêu đã được Tổng thống Obama và Tổng thống Yudhoyobno nhất trí hồi tháng 11/2010 tại Bali, Indonesia.

Ông Dino Patti Djalal cho biết, Chính phủ Mỹ đã cam kết ủng hộ, và nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể mở rộng và tăng tốc phát triển kinh tế (MP3EI) của Chính phủ Indonesia./.

Việt Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục