Indonesia-Mỹ tăng hợp tác an ninh để cải thiện ổn định khu vực

Tại cuộc gặp ngày 10/11, Tổng thống Indonesia và Tổng thống Mỹ đều khẳng định 2 nước sẽ tăng cường hợp tác an ninh đề cải thiện ổn định trong khu vực.
Indonesia-Mỹ tăng hợp tác an ninh để cải thiện ổn định khu vực ảnh 1Quang cảnh cuộc gặp song phương. (Nguồn: wsj)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/11 Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp song phương trao đổi về các vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước, khu vực và toàn cầu.

Hai tổng thống đều khẳng định hai nước cần và sẽ tăng cường hợp tác an ninh đề cải thiện ổn định trong khu vực.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Joko Widodo đã nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa Hồi giáo và dân chủ mà Indonesia - quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, đang thực hiện và hướng tới và điều này đã được thể hiện qua cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại Indonesia hồi tháng Tư và tháng Bảy mới đây cũng như qua những nỗ lực hạn chế và loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và cực đoan của Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia đã có kinh nghiệm phong phú trong hơn 30 năm trong việc giải quyết các vấn đề của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và thúc đẩy sự khoan dung giữa các dân tộc và tôn giáo.

Về phần mình, Tổng thống Barack Obama đã chúc mừng ông Joko Widodo được bầu làm Tổng thống Indonesia và đánh giá cao vai trò lãnh đạo Indonesia trong khu vực (bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải), quan điểm đề cao, sự thực thi và vai trò đặc biệt của Indonesia trong thúc đẩy dân chủ và đa nguyên.

Tổng thống Obama nói rằng Indonesia với chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo có một chương trình nghị sự và tham vọng liên quan đến các nỗ lực đổi mới để phát triển đất nước và Mỹ rất quan tâm để trở thành một đối tác trong quá trình này, bởi hai nước chia sẻ một quan hệ đối tác toàn diện và đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế, an ninh và phát triển.

Nhân dịp này, Tổng thống Barack Obama đã mời Tổng thống Joklo Widodo thăm Washington để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục