Indonesia-Mỹ tập trận

Indonesia-Mỹ tập trận về kỹ năng xử lý bom mìn

Ngày 10/6, Mỹ-Indonesia tập trận chung nhằm tập huấn kỹ năng xử lý bom mìn tự chế, loại vũ khí hay tìm thấy ở nơi xảy ra chiến sự.
Ngày 10/6, Mỹ và Indonesia đã tiến hành cuộc tập trận chung nhằm tập huấn các kỹ năng xử lý bom mìn tự chế, loại vũ khí sát thương thường được tìm thấy tại các khu vực xảy ra chiến sự.

Cuộc tập trận diễn ra tại tỉnh Tây Java, với sự tham gia của 631 binh sỹ Indonesia và 141 binh sỹ quân đội Mỹ.

Tư lệnh Lữ đoàn Lục quân số 9 của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương (USARPAC), Tướng Michele Compton cho biết quân đội hai nước sẽ nghiên cứu cách xử lý các loại chất nổ tự chế, đặc biệt kỹ năng xử lý các loại mìn tự chế cài đặt trong tòa nhà, ôtô... và cách thức khám xét đối tượng.

Chỉ huy phụ trách huấn luyện của Quân đội Indonesia, Tướng Mulyono cho rằng binh lính hai nước sẽ học tập lẫn nhau các kỹ năng tác chiến tại các khu vực chiến sự thông qua cuộc tập trận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục