Indonesia-Mỹ tiếp tục hợp tác quân sự

Thiếu tướng Supiadin, trợ lý của Tư lệnh Quân đội Indonesia cho biết nước này và Mỹ đã thỏa thuận tiếp tục hợp tác quân sự với trọng tâm là huấn luyện phi chiến đấu như các hoạt động nhân đạo, cứu nạn khi xảy ra thiên tai và các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thiếu tướng Supiadin, trợ lý của Tư lệnh Quân đội Indonesia cho biết nước này và Mỹ đã thỏa thuận tiếp tục hợp tác quân sự với trọng tâm là huấn luyện phi chiến đấu như các hoạt động nhân đạo, cứu nạn khi xảy ra thiên tai và các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tướng Supiadin vừa tham gia Đối thoại quân sự song phương không chính thức Mỹ - Indonesia (USIBDD) tại Hawaii (Mỹ) tuần trước.

Năm 2004, Indonesia và Mỹ đã nối lại diễn đàn USIBDD, vốn bị đình lại từ năm 1998.

Tại diễn đàn USIBDD lần thứ tư ở Jakarta, hai bên đã nhất trí lập sáu nhóm công tác để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tình báo, huấn luyện, đào tạo, hậu cần, thông tin, khoa học và kỹ thuật quốc phòng.

Tại diễn đàn USIBDD lần thứ năm ở Hawaii, hai bên đồng ý giảm số nhóm công tác xuống còn bốn nhóm và tập trung vào các lĩnh vực như tình báo, huấn luyện, hậu cần và trợ giúp an ninh, đào tạo và chuyên môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục