Indonesia-Myanmar hợp tác thương mại và đầu tư

Indonesia và Myanmar tái khẳng định thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD.
Bên lề Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) tại Bali, ngày 12/6, cuộc họp Ủy ban chung hợp tác song phương Indonesia-Myanmar lần thứ 3 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin.

Hai bên tái khẳng định thúc đẩy tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD vào năm 2016.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia ca ngợi công cuộc chuyển đổi gần đây của Myanmar, đồng thời cam kết hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ, quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thương mại-đầu tư.

Hai nước đã sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2016. Năm 2012, kim ngạch thương mại Indonesia-Myanmar đạt 465 triệu USD, tăng 7,98 % so với con số 430 USD trong năm 2011. Các doanh nghiệp Indonesia ngày càng mở rộng cơ sở kinh doanh tại đất nước giàu tiềm năng kinh tế Myanmar.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Maung Lwin cho biết Myanmar không né trách các vấn đề liên quan đến cải cách, hòa giải dân tộc, kể cả cách tiếp cận chính sách ngăn chặn bạo lực, tìm kiếm giải pháp hòa bình của chính phủ. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Indonesia trong thời gian qua đối với nhân dân Myanmar thông qua hoạt động hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức như Hội chữ thập đỏ Indonesia (PMI)...

Đại sứ Indonesia tại Myanmar Sebastianus cho rằng cải thiện cơ sở hạ tầng, tìm kiếm các biện pháp hòa giải là nhu cầu cấp thiết nhất đối với các khu vực xung đột tại Myanmar. Trước cuộc gặp, Indonesia đã quyết định cấp 2 triệu USD giúp Myanmar xây dựng ba trường học tại bang xảy ra xung đột Rakhine, và xây dựng một bệnh viện ba tầng tại khu vực có nguy cơ sóng thần.

Cuộc họp Ủy ban chung hợp tác song phương là sự kiện quan trọng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Myanmar của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 23-24/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục