Indonesia-Trung Quốc hợp tác năng lượng tái tạo

Trung Quốc và Indonesia tăng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trước việc các nguồn năng lượng hóa thạch ngày một cạn kiệt.
Trung Quốc và Indonesia, hai nước đông dân hàng đầu thế giới, đang tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để đối phó với việc các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt.

Ngày 12/12, phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Tào Kiến Lâm tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Indonesia Zulkifli Hasan nêu rõ Trung Quốc có công nghệ tương đối tiên tiến về năng lượng tái tạo, như công nghệ sử dụng năng lượng Mặt Trời và thủy điện.

Trong khi đó, Indonesia có tiềm năng rừng rất lớn, có thể đảm bảo cung cấp đầu vào cho sản xuất điện năng theo công nghệ khí sinh học sử dụng gỗ viên (wood pellets) như Hàn Quốc đang áp dụng. Ông cũng nêu rõ rằng đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Bộ trưởng Zulkifli Hasan nhấn mạnh rằng Indonesia cần phát triển năng lượng khí sinh học, bởi không chỉ tận dụng tối đa được các vật liệu thô từ gỗ, mà còn tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Hiện Bộ Lâm nghiệp Indonesia đã cấp giấy phép cho ba nhà đầu tư Hàn Quốc để phát triển vùng nguyên liệu có diện tích 140.000ha để trồng rừng và xây dựng nhà máy sản xuất gỗ viên có công suất 40.000 tấn/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục