[Infographics] 3,4 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét

Bệnh sốt rét là một căn bệnh do muỗi gây ra, có thể chữa trị và ngăn ngừa nhưng ước tính vẫn khiến cho 627.000 người thiệt mạng trong năm 2012, chủ yếu là trẻ em.

Bệnh sốt rét là một căn bệnh do muỗi gây ra, có thể chữa trị và ngăn ngừa nhưng ước tính vẫn khiến cho 627.000 người thiệt mạng trong năm 2012, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi sống ở các vùng nghèo khó nhất của tiểu Sahara châu Phi.

Ước tính, trên thế giới có khoảng 3,4 tỷ người có nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này, trong đó 1,2 tỷ người có nguy cơ mắc cao.

Phương thức truyền nhiễm của bệnh sốt rét chủ yếu do bị muỗi đốt. Ngoài ra, căn bệnh này cũng có thể lây lan do truyền máu và lây từ mẹ sang con qua nhau thai.

Hiện nay, các các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và phát hiện ra các loại vắcxin để phòng chống căn bệnh này.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Y khoa New England (NEJM) ngày 30/7, cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh sốt rét đang bị đe dọa nghiêm trọng do sự xuất hiện chủng ký sinh trùng sốt rét mới có khả năng kháng thuốc ở các khu vực biên giới Đông Nam Á.

Do đó, cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài.

[Infographics] 3,4 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục