[Infographics] Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoạt động mạnh

Xu thế toàn cầu hóa mà tất cả các quốc gia đang tiến hành lại chính là môi trường lí tưởng để các nhóm khủng bố xuyên quốc gia phát triển.

Xu thế toàn cầu hóa mà tất cả các quốc gia đang tiến hành lại chính là môi trường lí tưởng để các nhóm khủng bố xuyên quốc gia phát triển.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, khu vực Bắc Phi-Trung Đông, nơi đã trải qua các cuộc Cách mạng mùa Xuân Arab, những tưởng sau cách mạng sẽ hình thành nên các chính thể dân chủ nay đang phải đối mặt với sự bùng phát dữ dội các nhóm phiên quân Hồi giáo cực đoan như Boko Haram ở Nigeria, ISIL ở Syria và Iraq.

Do đó, chiến dịch chống khủng bố toàn cầu đang đòi hỏi sự đoàn kết giữa các nước để chống lại các nguy cơ khủng bố ở từng quốc gia, từng khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, cũng cần áp dụng đồng thời các biện pháp ngoại giao, kinh tế và giải giáp các nhóm vũ trang, như thế sẽ hiệu quả hơn, bởi vì kinh nghiệm và thực tế đã cho thấy việc tuyên bố một cuộc chiến quân sự chống lại khủng bố với các biện pháp mạnh sẽ chỉ mang lại những kết quả hạn chế, đấy là chưa kể nó sẽ không bao giờ giải quyết được tận gốc của vấn đề.

[Infographics] Các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoạt động mạnh ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục