[Infographics] Cuộc chiến dẫn độ nhà sáng lập trang Wikileaks

Từ tháng 6/2012, ông Julian Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London nhằm tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển để xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ.
[Infographics] Cuộc chiến dẫn độ nhà sáng lập trang Wikileaks ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ tháng 6/2012, ông Julian Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London nhằm tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển để xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ vào năm 2010, điều mà ông luôn bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục