[Infographics] Kết quả trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland

Số liệu chính thức cho thấy có 2.001.926 cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc ở lại Vương quốc Anh, trong khi có 1.617.989 cử tri muốn trở thành một quốc gia độc lập.
[Infographics] Kết quả trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland ảnh 1Nhấp chuột vào hình để xem kích thước chuẩn.

Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng công bố ngày 19/9, các cử tri Scotland đã bác bỏ việc tách khỏi Vương quốc Anh với 55,3% cử tri nói "không" so với 44,7% cử tri nói "có."

Số liệu chính thức cho thấy có 2.001.926 cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc ở lại Vương quốc Anh, trong khi có 1.617.989 cử tri muốn trở thành một quốc gia độc lập.

Trong cuộc trưng cầu dân ý lần này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục là 84,6%, vượt qua kỷ lục 84% được ghi nhận trong cuộc tổng tuyển cử Anh năm 1950./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục