[Infographics] Khám phá tàu Mistral gây căng thẳng Pháp-Nga

Chiến hạm lớp Mistral của Pháp có lượng giãn nước 21.500 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 33km/h và có thể chuyên chở thủy thủ đoàn 160 người và 400 lính.

Các công nhân đang đóng tàu tại xưởng STX Europe, Saint-Nazaire, Pháp. (Nguồn: sputniknews)
Các công nhân đang đóng tàu tại xưởng STX Europe, Saint-Nazaire, Pháp. (Nguồn: sputniknews)
Tầu chiến lớp Mistral với tên gọi Sevastopol tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
Tầu chiến lớp Mistral với tên gọi Sevastopol tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
Công nhân đang làm việc. (Nguồn: sputniknews)
Công nhân đang làm việc. (Nguồn: sputniknews)
Tầu chiến lớp Mistral với tên gọi Sevastopol tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
Tầu chiến lớp Mistral với tên gọi Sevastopol tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
Công nhân đang làm việc. (Nguồn: sputniknews)
Công nhân đang làm việc. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral là một trung tâm chỉ huy, có thể triển khai các trực thăng, chuyên chở quân đổ bộ và là bệnh viện hải quân. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral là một trung tâm chỉ huy, có thể triển khai các trực thăng, chuyên chở quân đổ bộ và là bệnh viện hải quân. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral trong ụ đóng tàu tại Saint-Nazaire, Pháp. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral trong ụ đóng tàu tại Saint-Nazaire, Pháp. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral Vladivostok tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
Tàu chiến lớp Mistral Vladivostok tại xưởng đóng tàu STX Europe. (Nguồn: sputniknews)
60% dân số Pháp tin rằng chính phủ Pháp cần phải có trách nhiệm với hợp đồng đã ký và bàn giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga. (Nguồn: sputniknews)
60% dân số Pháp tin rằng chính phủ Pháp cần phải có trách nhiệm với hợp đồng đã ký và bàn giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga. (Nguồn: sputniknews)

Quan hệ giữa Pháp và Nga đang "có vấn đề" sau khi Paris liên tục trì hoãn kế hoạch bàn giao tàu chiến lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga theo hợp đồng được ký năm 2011.

Pháp đã quyết định hoãn bàn giao tàu chiến mang tên Vladivostock cho Nga vào tháng 11/2014 theo như hợp đồng với lý do cần "nghiên cứu vấn đề cuộc khủng hoảng Ukraine."

Hiện chiếc Vladivostock vẫn đang neo đậu ở cảng St Naneire, nơi Pháp cũng đang tiến hành đào tạo thủy thủ điều khiển tàu cho phía Nga.

Chiến hạm lớp Mistral là tài chiến đổ bộ trực thăng, có thể mang theo 16 chiếc trực thăng chiến đấu, có lượng giãn nước 21.500 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 33km/h và có thể chuyên chở thủy thủ đoàn 160 người và 400 binh sĩ.

[Infographics] Khám phá tàu Mistral gây căng thẳng Pháp-Nga ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục