[Infographics] Loài tê giác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Khoảng 95% tê giác trên thế giới bị giết hại trong vòng 40 năm qua, 4.000 sừng tê giác bị xuất khẩu bất hợp pháp từ châu Phi trong bốn năm gần đây.
[Infographics] Loài tê giác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Khoảng 95% tê giác trên thế giới bị giết hại trong vòng 40 năm qua, 4.000 sừng tê giác bị xuất khẩu bất hợp pháp từ châu Phi trong bốn năm gần đây.

Tại Việt Nam, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã diễn ra trên cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2015, lực lượng Hải quan đã liên tiếp bắt giữ bốn vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã; trong đó, số tang vật thu giữ gồm gần 3.800kg ngà voi; hơn 4.000kg vẩy tê tê; 142kg sừng tê giác; 50 khúc, đoạn nghi là ngà voi, sừng tê giác.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục